Nga bắt kẻ say rượu cố đánh cắp thi hài Lenin

07/02/2023 11:01 GMT+7

Một người say rượu đã cố gắng đột nhập vào lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ vào ngày 5.2 với lý do là để đánh cắp thi thể của ông.

Nga bắt kẻ say rượu cố đánh cắp thi hài Lenin - Ảnh 1.

Cảnh sát bảo vệ bên ngoài lăng mộ của Lenin tại Quảng trường Đỏ, ở Moscow, Nga

CHỤP MÀN HÌNH RT

Hãng tin RT dẫn lại thông báo của cảnh sát Moscow ngày 6.2 cho biết một thợ lắp ráp nội thất say rượu đã bị bắt giữ khi người này cố gắng đột nhập vào lăng Vladimir Ilyich Lenin trên Quảng trường Đỏ để đánh cắp thi thể của người sáng lập Liên Xô.

Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã đi vòng quanh lăng vào tối 5.2 và cố gắng mở cửa ngay sau nửa đêm. Người này cư xử kỳ lạ, nói điều gì đó về việc "đánh thức" Lenin và có vẻ say rượu. Do đó, chính quyền đã gọi xe cấp cứu.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, nghi phạm thừa nhận ý định đánh cắp thi thể của Lenin từ lăng, nhưng không giải thích được lý do. Người này đã được yêu cầu đi đánh giá tâm thần.

Trong tuyên bố về vụ việc, Cơ quan Bảo vệ Liên bang (FSO), cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ Điện Kremlin, cho biết người đàn ông "đi dọc Quảng trường Đỏ và cố gắng đột nhập lối vào, nhưng đã bị bắt giữ". FSO cũng xác nhận nghi phạm đang trong "tình trạng say rượu".

Lăng Lenin được xây dựng vào năm 1930 dọc theo các bức tường của Điện Kremlin, đối diện với Quảng trường Đỏ và là nơi đặt thi hài lãnh tụ cách mạng Vladimir Ilyich Lenin, người sáng lập Liên Xô. Ông qua đời năm 1924.

Lăng mộ của Lenin là một điểm đến du lịch lớn ở Moscow và đã được đưa vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 1990.

Vào năm 2021, Điện Kremlin cho biết Moscow không có kế hoạch di chuyển thi hài của Lenin và nói rằng có nhiều vấn đề quan trọng hơn cần chính phủ Nga giải quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.