Nga cảnh báo 'lằn ranh đỏ' nếu Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa hơn cho Ukraine

La Vi
La Vi
17/09/2022 07:41 GMT+7

Nếu Mỹ cung cấp các loại tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine, Nga sẽ đem đó sẽ là "lằn ranh đỏ" không thể chấp nhận được. Đó là cảnh báo do Bộ Ngoại giao Nga mới đưa ra hôm 15.9.

Đây là những chiếc xe tăng bị phá hủy và bỏ lại ở thị trấn Izium, trung tâm hậu cần chính mà quân đội Ukraine vừa giành lại quyền kiểm soát gần đây. Biểu tượng "Z" được Nga sử dụng để nhận dạng lực lượng của mình.

Theo một quan chức khu vực của Ukraine, quân đội Nga ở miền đông Ukraine đang củng cố hệ thống phòng ngự. Quan chức này thừa nhận rằng sẽ không dễ để Ukraine lặp lại đà tiến nhanh như ở Kharkiv.

Ngày 15.9, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng nếu Mỹ vượt qua "lằn ranh đỏ" và cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Kyiv, thì Washington sẽ trở thành "một bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột" và khi đó Nga "bảo lưu quyền bảo vệ lãnh thổ của mình".

Mỹ hiện đang cung cấp cho Ukraine các tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu cách xa khoảng 80 km và chưa công bố công khai liệu họ có gửi các tên lửa có tầm bắn gấp đôi trở lên hay không.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trở lại Kyiv để gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, sau chuyến thăm bất ngờ tới Izium một ngày trước đó.

Đầu tuần này, Ukraine báo cáo rằng ít nhất 1.000 cư dân của Izium đã thiệt mạng trong 6 tháng giao tranh. Nga từ lâu đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.