Vì sao Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine mà không còn e ngại Nga phản ứng?

15/09/2022 19:16 GMT+7

Theo tờ The Hill, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang trang bị cho Ukraine những vũ khí có thể gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Nga mà không còn tỏ ra lo lắng về phản ứng của Moscow như trước.

Trong vài tháng gần đây, Washington công khai các máy bay không người lái mới, tên lửa bắn xa hơn và mạnh hơn, các hệ thống pháo phản lực uy lực hơn trong các gói viện trợ quân sự trị giá hàng tỉ USD dành cho Ukraine.

Sự ủng hộ rõ ràng này khác xa với những ngày đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, khi chính phủ Mỹ dường như đã do dự, không liệt kê cụ thể những gì họ đã gửi cho Ukraine để giữ bí mật hoặc để tránh khiến Moscow giận dữ.

Theo trang The Hill, Mỹ thay đổi thái độ có vẻ do Điện Kremlin đã không thể hiện thực hóa những lời đe dọa của họ.

Tờ báo này dẫn lời cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine William Taylor cho biết: "Theo thời gian, chính quyền (Tổng thống Biden) đã nhận ra rằng họ có thể cung cấp vũ khí hạng nặng hơn, có tầm xa, khả năng và lớn hơn cho người Ukraine và người Nga đã không phản ứng".

Theo ông Taylor, trong những ngày đầu chiến sự, chính quyền Tổng thống Biden lo ngại rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể khiêu khích Nga, “nhưng nỗi sợ về việc kích động người Nga đã giảm xuống”.

Khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, Tổng thống Vladimir Putin đã nói rõ rằng bất kỳ quốc gia phương Tây nào cung cấp một số loại vũ khí nhất định cho Ukraine, bao gồm cả máy bay và hệ thống phòng thủ tên lửa, đều có thể bị xem là đã tham chiến, theo Hill.

Ngoài ra, các quan chức Nga từng cảnh báo họ sẽ coi các đoàn xe vũ khí của phương Tây là mục tiêu quân sự hợp pháp, đặc biệt là khi những đoàn xe đó đến lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có đoàn xe nào bị bắn trúng, dù quân đội Nga vài lần tuyên bố đã tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine có chứa những thiết bị quân sự phương Tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.