Nga cảnh báo Thủ tướng Israel về Ukraine

02/02/2023 10:26 GMT+7

Nga tuyên bố sẽ coi những vũ khí do các nước, có thể gồm Israel, gửi cho Ukraine là mục tiêu chính đáng.

Phát ngôn viên Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga ngày 1.2 đã có cảnh báo sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói đang cân nhắc gửi vũ khí cho Ukraine, theo đài RT.

"Tất cả các nước cung cấp vũ khí cho Ukaine nên hiểu rằng chúng tôi sẽ coi đó là mục tiêu chính đáng đối với các lực lượng vũ trang Nga", bà Zakharova nói trong cuộc họp báo tại Moscow.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt của Israel

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt của Israel

AFP

"Bất kỳ hành động nào, dù đã được thực hiện hay chỉ mới công bố, về việc cung cấp vũ khí mới hoặc gửi thêm, đều dẫn đến sự leo thang của cuộc khủng hoảng này. Mọi người nên chú ý đến điều này", bà Zakharova nói thêm.

Phát biểu được đưa ra sau khi Thủ tướng Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn với CNN rằng đang cân nhắc gửi cho Ukraine các viện trợ khác ngoài sự hỗ trợ nhân đạo giữa những lo ngại về mối quan hệ phức tạp của Israel với Nga. Ông cũng nói rằng Israel cần duy trì sự "tự do hành động" tại Syria nhằm kiểm soát Iran.

Israel là một trong số ít nước duy trì mối quan hệ tương đối nồng ấm với cả Ukraine và Nga. Đến nay, Israel vẫn không viện trợ vũ khí trực tiếp cho Ukraine nhằm tránh gây căng thẳng với Nga, nước đang gần như kiểm soát vùng trời Syria và được cho là đã làm ngơ trước các cuộc không kích của Israel nhắm vào các mục tiêu của Iran tại đây, theo AFP.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 342, Ukraine tìm đột phá, HIMARS bớt hiệu quả nhưng Mỹ sẽ cấp bom "khủng"

Ukriane chủ yếu viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Trong tuần này, Israel mới cung cấp thêm 3 xe cứu thương bọc thép, theo tờ Times of Israel. Ông Netanyahu nói chắc chắn sẽ cân nhắc nếu được đề nghị làm trung gian hòa giải xung đột giữa Nga và Ukraine, nhưng chỉ khi Mỹ đồng ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.