Nga cảnh báo Ukraine, NATO

Văn Khoa
Văn Khoa
15/04/2022 06:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra cảnh báo mới đối với Ukraine và NATO, trong khi Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp pháo hạng nặng cho Kyiv.

Hôm qua (14.4), Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, đánh dấu chiến dịch bước sang ngày thứ 50. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định trong ngày lực lượng tên lửa và pháo binh đã phá hủy 9 chốt chỉ huy, 548 khu vực tập trung nhân lực và vũ khí của quân Ukraine, một hệ thống tên lửa phòng không S-300… Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Cảnh báo mới từ Nga

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 13.4 tuyên bố Moscow lâu nay kiềm chế, không tấn công nhắm vào các trung tâm đầu não của Ukraine. Tuy nhiên, ông Konashenkov cảnh báo nếu Kyiv tiếp tục cố thực hiện hành động phá hoại và các cuộc tấn công trong lãnh thổ Nga, quân đội nước này sẽ tấn công vào những trung tâm đưa ra quyết sách của Ukraine, kể cả thủ đô Kyiv, theo Đài RT.

Nga cảnh báo có thể tấn công hệ thống đầu não ra quyết định ở Kyiv

Ông Konashenkov đưa ra cảnh báo này sau khi giới chức Nga ngày 11.4 nâng báo động khủng bố ở 3 tỉnh giáp với Ukraine, gồm Bryansk, Kursk và Belgorod. Trong đó, hệ thống phòng không ở Belgorod đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng tác chiến trong tuần qua. Cũng theo RT, Kyiv lúc đầu tuyên bố hai trực thăng Ukraine đã tấn công một kho nhiên liệu ở TP.Belgorod vào ngày 1.4 nhưng sau đó phủ nhận.

Quân nhân Ukraine nhận tên lửa chống tăng Javelin tại sân bay ở thủ đô Kyiv hồi tháng 2

AFP

Cũng trong ngày 13.4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moscow sẽ xem các đoàn xe vận chuyển vũ khí từ những nước thành viên NATO đến Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp đối với quân đội Nga một khi những đoàn xe đó đến lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, theo Hãng tin TASS. Ngoài ra, trong cuộc trả lời phỏng vấn do Báo Newsweek đăng ngày 8.4, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo rằng việc các nước phương Tây “bơm” vũ khí cho Ukraine có thể đẩy Mỹ và Nga vào con đường đụng độ quân sự trực tiếp. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv cũng như NATO đối với những cảnh báo trên.

Mỹ gửi lựu pháo cho Ukraine

Trong khi đó, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13.4, Tổng thống Joe Biden công bố gói hỗ trợ quân sự trị giá 800 triệu USD cho Kyiv, nâng tổng mức viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự lên hơn 2,5 tỉ USD.

Xem nhanh: Ngày 50 chiến dịch quân sự ở Ukraine bất ngờ với vụ nổ trên soái hạm Nga

Gói hỗ trợ mới gồm có 11 trực thăng Mi-17, 18 khẩu lựu pháo 155 mm, 40.000 viên đạn pháo, radar phản pháo, 200 xe bọc thép chở quân và 300 máy bay không người lái Switchblade. Đây là lần đầu tiên Mỹ cung cấp lựu pháo cho Ukraine, theo Reuters. Thiếu tá lục quân Mỹ về hưu John Spencer cho rằng quân Ukraine cần lựu pháo và đạn pháo để có thể đối phó những loại vũ khí quân Nga đang đưa đến miền đông Ukraine.

Trước khi gói viện trợ quân sự mới nhất được công bố, Mỹ đã cung cấp hoặc hứa chuyển cho Ukraine 1.400 hệ thống tên lửa phòng không Stinger, 5.000 tên lửa chống tăng Javelin và vài ngàn khẩu súng trường cùng đạn dược và nhiều loại thiết bị quân sự, theo AFP. Ngày 7.4, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho hay Ukraine đã nhận khoảng 25.000 hệ thống vũ khí phòng không, hỗ trợ Kyiv ngăn chặn Nga giành ưu thế trên không. Ông Milley cho biết thêm Mỹ và các đồng minh đã cung cấp 60.000 hệ thống vũ khí chống tăng cho Ukraine, theo Reuters.

Nga sẽ bán dầu cho các nước "thân thiện" trong bất kỳ khung giá nào

Nga sẽ bán dầu cho “các nước thân thiện” Với bất kỳ giá nào ?

Báo Nga Izvestia ngày 13.4 đưa tin Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov tuyên bố Moscow sẵn sàng bán dầu và các sản phẩm từ dầu cho các nước thân thiện với bất kỳ mức giá nào. Phát biểu được ông Shulginov đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia về tình trạng của ngành dầu khí Nga.

Ông Shulginov nói giá dầu thô đầu ra có thể đạt từ 80 - 150 USD/thùng. Vào tháng trước, dầu thô Brent lên giá gần 140 USD/thùng và đã giảm xuống còn hơn 100 USD/thùng ngày 14.4. Bộ trưởng Shulginov không nói rõ ông đang nhắc đến quốc gia thân thiện nào. Song, Ấn Độ và Trung Quốc được cho là đã mua dầu của Nga với giá rẻ.

Báo Ấn Độ mới đây đưa tin Moscow đề nghị giảm đến 35 USD/thùng dầu thô bán cho New Delhi, so với giá trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nga muốn Ấn Độ nhập khẩu 15 triệu thùng dầu trong năm nay. Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới, đã mua khoảng 12 triệu thùng dầu từ Nga vào năm ngoái.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu nhà nước lớn của Trung Quốc không ký hợp đồng mới để mua dầu từ Nga. Tuy vậy, Reuters tuần trước đưa tin các nhà máy lọc dầu độc lập nhỏ hơn ở Trung Quốc vẫn kín đáo mua dầu của Nga.

Đông A

Thông tin trái chiều về chiến hạm Nga

Moscow và Kyiv đã đưa ra những thông tin khác nhau về sự vụ ngày 13.4 liên quan đến tàu tuần dương Moskva, kỳ hạm của Hạm đội Biển Đen thuộc quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu Moskva đã bị cháy, đạn dược phát nổ khiến chiến hạm này bị hư hỏng nặng và toàn bộ thủy thủ đoàn phải sơ tán, theo Hãng tin TASS. Tuy nhiên, phía Nga không cho biết nguyên nhân gây cháy. Trong khi đó, một quan chức Ukraine trước đó nói tàu Moskva đã trúng hai tên lửa Neptune của quân đội nước này dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng, dù không cung cấp bằng chứng.

Tàu Moskva từng là tâm điểm truyền thông trong những ngày đầu chiến sự ở Ukraine, sau khi lực lượng Ukraine canh giữ đảo Rắn ở Biển Đen đáp trả cứng rắn yêu cầu đầu hàng của lực lượng Nga trên tàu này. Các lính biên phòng trên đảo này sau đó bị phía Nga bắt sống. Trong sự vụ ngày 13.4, tàu Moskva được cho là đang ở cách đảo Rắn khoảng 25 hải lý.

Lam Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.