Nga chỉ gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine thêm 60 ngày

Nga chỉ gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine thêm 60 ngày

La Vi
La Vi
14/03/2023 19:23 GMT+7

Ngày 13.3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết Moscow không phản đối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Nhà ngoại giao đưa ra phát ngôn trên sau các cuộc đàm phán tại Geneva với các đại diện của Liên Hiệp Quốc.

Ông Vershinin nói: "Phía Nga, thừa nhận tính chất trọn gói của các thỏa thuận Istanbul do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đưa ra, không phản đối việc gia hạn thêm sáng kiến Biển Đen sau khi hết hạn vào ngày 18.3, nhưng chỉ trong 60 ngày".

Thỏa thuận ngũ cốc đạt được lần đầu tiên vào tháng 8.2022 và được thiết kế để tạo thuận lợi cho xuất khẩu lương thực từ các cảng biển Đen của Ukraine, cũng như tái khởi động việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ Nga. Chương trình ban đầu có hiệu lực trong khoảng thời gian 180 ngày và sau đó được kéo dài thêm 180 ngày nữa.

Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần chỉ trích thỏa thuận này, khẳng định nó không hoạt động như dự kiến. Theo Nga, thỏa thuận này chỉ cho phép xuất khẩu ngũ cốc thương mại từ Ukraine một cách hiệu quả, trong khi xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga vẫn bị phương Tây chặn lại.

Bộ Ngoại giao Nga vào đầu tháng này cho biết: “Xuất khẩu nông sản của Nga đang bị cản trở một cách trắng trợn".

Moscow đã kêu gọi phương Tây ngừng chơi "quân bài lương thực" và xác định vấn đề chính của thỏa thuận này là sự phá hoại của các nước phương Tây đối với thỏa thuận giữa Nga và Liên Hiệp Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.