Nga đang có tốc độ tiến quân nhanh nhất sau 2 năm?

Nga đang có tốc độ tiến quân nhanh nhất sau 2 năm?

Thế Vinh
Thế Vinh
23/10/2024 10:46 GMT+7

Giành giật quyết liệt từng con phố, quân đội Nga đang có đà tiến nhanh nhất sau nhiều tháng cho dù lực lượng Ukraine cố gắng đánh thẳng vào đất Nga để mở mặt trận mới.

Theo các blogger thân Nga, chiến sự đang diễn ra trên đường phố ở ngoại ô thị trấn Selydove, thuộc miền đông Ukraine, khi lực lượng Moscow đang nỗ lực giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass.

Hãng tin Reuters hôm 20.10 dựa trên dữ liệu nguồn mở nhận định lực lượng Nga trong tháng 9 có tốc độ tiến quân nhanh nhất kể từ tháng 3.2022, đặt trọng tâm tấn công ở miền đông Ukraine.

Trong những tuần gần đây, Nga tìm cách bao vây các thị trấn ở vùng Donetsk rồi từ từ khép chặt gọng kìm, buộc các đơn vị Ukraine buộc phải rút lui. Theo các blogger Nga, tình huống này cũng đang diễn ra tại Selydove.

Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine chưa có bình luận cụ thể về tình hình Selydove. Nhóm theo dõi chiến sự nổi tiếng của Ukraine là DeepState cho rằng Selydove nằm trong tay Ukraine.

Nga đang kiểm soát khoảng 80% Donbass, và đang tiến về phía tây trên một chiến tuyến dài khoảng 100 km hướng các thị trấn có tầm quan trọng chiến thuật là Pokrovsk và Kurakhove.

Nhà phân tích quân sự Julian Ropke của báo Bild (Đức) mới đây cảnh báo trước sức ép từ lực lượng Nga, quân đội Ukraine có thể sớm phải rút khỏi cả 3 địa điểm Selydove, Kurakhove và Pokrovsk.

Nga đang có tốc độ tiến quân nhanh nhất sau 2 năm?- Ảnh 1.

Thị trấn Selydove vào ngày 9.10

ảnh: reuters

Báo Anh Daily Express mới đây dẫn lời một nguồn tin quân sự Anh cho biết "một sĩ quan cấp cao của quân đội Anh" nhận định rằng "Ukraine đang bên bờ vực thua cuộc… Tình hình rất nghiêm trọng".

Báo Washington Post hồi đầu tháng 10 dẫn nhận định của nhà phân tích Pasi Paroinen từ Bird Group, một tổ chức phân tích tình báo nguồn mở có trụ sở tại Helsinki, nói lực lượng Nga ở Donbass đang tiến công "với tốc độ chưa từng thấy" kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm.

Hồi đầu tháng 8, Ukraine bất ngờ tấn công vào vùng Kursk của Nga. Đây được cho là một bước đi nhằm buộc Nga chuyển hướng nguồn lực khỏi Donbass và giúp Kiev có thêm lợi thế thương lượng trong các cuộc hòa đàm tương lai.

Tuy nhiên, tướng Harald Kujat, cựu tham mưu trưởng quân đội Đức và chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO từ năm 2002 đến năm 2005, cho rằng kế hoạch của Ukraine nhằm buộc Nga chuyển hướng khỏi Donbass, vì Nga vẫn không giảm cường độ tấn công trong khu vực. Hơn nữa, chiến dịch Kursk khiến Ukraine càng phải kéo căng lực lượng vốn đã mỏng của mình.

Nhà phân tích Paroinen của Bird Group cho biết những bước tiến lớn nhất của quân đội Nga "diễn ra từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, trùng với thời điểm Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga". Bước tiến này tạo điều kiện cho Nga tiến sâu hơn vào phòng tuyến của Ukraine, tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ miền đông Ukraine.

Một báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định hoạt động tấn công của Nga trong năm qua nhằm "làm kiệt quệ lực lượng Kyiv và ngăn chặn đối phương tích lũy nhân lực, vật lực và kỹ thuật cần thiết để tiến hành các hoạt động phản công chống lại thế chủ động của Nga trên toàn bộ chiến trường".

Tuy nhiên, ISW bình luận rằng những hạn chế về trung hạn và dài hạn đối với năng lực quân sự của Nga và sản xuất công nghiệp quốc phòng sẽ làm suy yếu khả năng duy trì các hoạt động tấn công liên tục của nước này.

Cuộc chiến tranh kéo dài 2 năm rưỡi ở Ukraine đang bước vào giai đoạn mà các quan chức Nga cho là nguy hiểm nhất khi lực lượng Nga tiến quân và phương Tây cân nhắc cách thức chiến tranh sẽ kết thúc.

Ukraine muốn gia nhập NATO, một bước đi mà Nga cho là không thể chấp nhận được. Mỹ và các cường quốc NATO chủ chốt đã không công khai ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy về lời mời gia nhập NATO ngay lập tức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.