Nga đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân nếu Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

16/04/2022 04:15 GMT+7

Ngày 14.4, Nga cảnh báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa bội siêu thanh ở trung tâm châu Âu nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Phần Lan và Thụy Điển hiện đang cân nhắc khả năng gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói Nga phải tăng cường lực lượng hải-lục-không quân ở biển Baltic nếu hai quốc gia trên tham gia NATO, và khi đó sẽ khó có chuyện khu vực Baltic "phi hạt nhân" được nữa.

Ông Medvedev, một cựu tổng thống và cựu thủ tướng Nga, nói ông hy vọng Phần Lan và Thụy Điển sẽ cân nhắc hợp lý. Nếu không, họ sẽ phải sống gần nơi Nga bố trí vũ khí hạt nhân và tên lửa bội siêu thanh.

Imatra là một thị trấn ở Phần Lan chia sẻ đường biên giới với Nga. Thị trấn 26.000 dân này đang quan sát người láng giềng phía đông một cách đầy lo lắng.

Nơi đây này thường chào đón du khách Nga. Nhưng từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, quan ngại ngày càng tăng khiến Phần Lan cân nhắc khả năng gia nhập NATO.

"Từ trước đến nay, chúng tôi xem Imatra là một nơi rất an toàn và chúng tôi vẫn nghĩ như vậy. Nhưng tôi tin rằng suy nghĩ của người dân ở đây giờ đã thay đổi, vì một nỗi sợ hãi nhỏ giờ đây đã xuất hiện. Nga, đất nước bên cạnh chúng tôi, hơi khác biệt so với các quốc gia khác và bạn không nhất thiết phải luôn tin tưởng những gì họ nói. Vì vậy có lẽ mọi người nên chuẩn bị cho thực tế là chúng tôi có thể phải nhanh chóng rời đi", Katri Latt, một cư dân Imatra, chia sẻ.

Phần Lan lâu nay đã tránh bất đồng với Nga để duy trì quan hệ song phương hữu nghị. Tuy nhiên, ngày 13.4, Thủ tướng Sanna Marin cho biết nước này sẵn sàng trước mọi phản ứng từ Moscow trong quá trình xem xét khả năng gia nhập NATO. Bà cũng nói thêm Phần Lan sẽ có quyết định trong vài tuần tới.

Nga nói Thụy Điển, Phần Lan đi ngược lại lợi ích quốc gia nếu gia nhập NATO
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.