Nga nói Thụy Điển, Phần Lan đi ngược lại lợi ích quốc gia nếu gia nhập NATO

15/04/2022 07:45 GMT+7

Sau các cuộc đối thoại song phương về an ninh tại Stockholm hôm 13.4, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và người đồng cấp Thụy Điển Magdalena Andersson đã trình bày rõ hơn về khả năng gia nhập NATO của hai nước này.

Bà Marin nhấn mạnh Helsinki có thể ra quyết định gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu “khá nhanh, chỉ trong vài tuần chứ không phải vài tháng”.

Phần Lan và Thụy Điển vốn theo đuổi chính sách không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào. Tuy nhiên, Thủ tướng Phần Lan nói “mọi thứ đã thay đổi” sau chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine.

Bà Marin cho biết bà muốn đạt được sự đồng thuận về tư cách thành viên NATO trong chính giới Phần Lan. Bà giải thích thêm: “Tất cả các nhóm nghị sĩ và cả tổng thống sẽ có cơ hội đưa ra quyết định trong vài tuần tới”. Các nghị sĩ Phần Lan sẽ nghe ý kiến từ hàng loạt các chuyên gia an ninh về vấn đề này.

Về Thụy Điển, Thủ tướng Magdalena Andersson cho hay nước này không vội tham gia NATO, nhưng khẳng định sẽ nhanh chóng đánh giá kỹ lưỡng về tình hình an ninh.

Trước đó, báo Svenska Dagbladet đưa tin bà Andersson có mục tiêu nộp đơn gia nhập NATO cho Thụy Điển vào tháng 6.2022. Bà đã từ chối xác nhận thông tin này.

Ngày 11.4, báo Times của Anh dẫn nguồn quan chức Mỹ đưa tin Phần Lan dự kiến nộp đơn vào NATO vào tháng 6.2022 và Thụy Điển cũng sẽ nộp đơn sau đó.

Phần Lan và Thụy Điển sẽ gia nhập NATO vào hè này?

Cả Nga, Phần Lan và Thụy Điển đều nằm bên bờ biển Đen. Nga và Phần Lan còn chia sẻ đường biên giới chung trên đất liền dài khoảng 1.340 km.

Cũng trong ngày 13.4, Moscow bác bỏ các tuyên bố về mối đe dọa từ Nga mà Helsinki và Stockholm đưa ra làm lý do để gia nhập NATO.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh: “Những tuyên bố về mối đe dọa từ Nga là không sáng suốt, không dựa trên thực tế, đi ngược lại lợi ích quốc gia của các nước đó”. Bà Zakharova cũng cho rằng việc các chính trị gia Thụy Điển ủng hộ gia nhập NATO không phục vụ lợi ích người dân của họ mà chỉ phục vụ lợi ích Mỹ.

Trước đó ngày 12.4, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde nói việc Nga đe dọa Thụy Điển hoặc Phần Lan là không thể chấp nhận.

Hồi tuần trước, phát ngôn viên Điện Kremlin nói dù phản đối sự bành trướng của NATO, Nga không xem khả năng Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh là mối đe dọa đến sự tồn vong của Nga.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Dmitry Peskov cũng nói rằng việc NATO dần mở rộng đến sát biên giới Nga sẽ buộc Moscow phải củng cố an ninh ở sườn phía tây nước Nga.

Nga nói gì về khả năng Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO trong vài tháng nữa?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.