Phần Lan và Thụy Điển sẽ gia nhập NATO vào hè này?

14/04/2022 11:05 GMT+7

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, một số quốc gia tại châu Âu đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thụy Điển và Phần Lan, hai nước láng giềng Nga ở Bắc Âu,đã phải suy xét lại việc có nên gia nhập vào liên minh quân sự NATO hay không.

Phần lớn người Phần Lan, quốc gia có chung 1.287 km đường biên giới với Nga, cho biết muốn gia nhập liên minh NATO.

Thụy Điển có do dự hơn nhưng 60% người dân vẫn ủng hộ việc gia nhập NATO, đặc biệt nếu Phần Lan gia nhập.

Cả hai quốc gia Phần Lan và Thụy Điển đều đang nghiêm túc xem xét việc gia nhập NATO

ảnh: businessinsider

Bà Rachel Rizzo, một thành viên cấp cao tại Tổ chức tư vấn của Hội đồng Đại Tây Dương, nói rằng cánh cửa sẽ rộng mở với hai nước này.

"Có những tác động lớn trong việc Phần Lan gia nhập NATO, nó sẽ làm cho biên giới trên bộ giữa lãnh thổ NATO và Nga tăng hơn gấp đôi từ 1.213 km lên 2.574km, đó là một thay đổi đáng kể. Nhưng tôi nghĩ rằng các đồng minh NATO hiểu chiến sự ở Ukraine có ý nghĩa như thế nào đến an ninh khu vực châu Âu – Đại Tây Dương. Và vì vậy, hiện nay 30 đồng minh của NATO cũng ủng hộ việc Phần Lan và Thuỵ Điển gia nhập vào tổ chức. Tôi nghĩ rằng sẽ không có ai trong các quốc quốc gia đồng minh phản đối trong lúc này.”

Mặt dù là hai quốc gia thân thiết, nhưng Helsinki và Stockholm không có đủ sức mạnh để tự vệ ít nhất là xét về mặt kỹ thuật.

Một khi gia nhập NATO thì một cuộc tấn công vào một nước thành viên đồng nghĩa với một cuộc tấn công vào tất cả các nước còn lại.

Cho dù chưa gia nhập NATO, cả Thụy Điển và Phần Lan đều thường xuyên tham gia huấn luyện quốc phòng với NATO.

"Nếu Thụy Điển hoặc Phần Lan bị Nga tấn công. Tôi nghĩ rằng NATO sẽ sẵn sàng đáp trả kể cả khi hai quốc gia đó chưa phải là thành viên. Họ hợp tác chặt chẽ với NATO về các cuộc tập trận và trong bối cảnh Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine.”

Mặc dù chưa phải là thành viên NATO nhưng cả Phần Lan và Thụy Điển thường xuyên có các cuộc diễn tập quân sự chung với liên minh NATO
ảnh: european security & defence

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 11.4 nói rằng việc các nước láng giềng Bắc Âu gia nhập NATO sẽ không mang lại sự ổn định cho châu Âu.

"Nga đã nói rõ rằng việc Phần Lan và Thụy Điển tham gia NATO sẽ được coi là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga. Đồng thời cũng ảnh hưởng tới những thành viên khác của NATO.”

Cả hai nhà lãnh đạo Phần Lan và Thụy Điển đều đang xem xét lại các chính sách an ninh của họ và những triển vọng nếu họ quyết định gia nhập NATO.

Phần Lan sẽ sẵn sàng trong vài ngày tới. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde gần đây nói với các phóng viên rằng Stockholm còn phải chờ đợi thêm một thời gian.

“Chúng tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng. Chúng tôi cần phải phân tích một số vấn đề. Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào nếu không phân tích kỹ lưỡng. Đó là cách chúng tôi làm việc ở Thụy Điển. Cảm ơn."

Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, nói rằng có thể cho phép Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO một cách “khá nhanh chóng”.

Tuy nhiên, NATO chưa nói rõ việc cắt ngắn quy trình kết nạp thành viên mới sẽ ra sao và kéo dài bao lâu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.