Phần Lan có thể gia nhập NATO mà không cần trưng cầu dân ý

04/04/2022 15:26 GMT+7

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tuyên bố các cuộc thăm dò đã thể hiện sự ủng hộ của người dân đối với khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu và nước này có thể gia nhập khối mà không cần qua trưng cầu dân ý .

Thái độ của người Phần Lan đối với NATO đã thay đổi sau chiến dịch quân sự của Moscow vào Ukraine. Tổng thống Sauli Niinisto nói rằng với các cuộc thăm dò có kết quả thuận lợi, nước này sẽ không cần trưng cầu dân ý về việc gia nhập khối nếu nhận được sự ủng hộ đa số trong quốc hội.

Theo một cuộc thăm dò, sự ủng hộ Phần Lan trở thành thành viên NATO đã đạt mức cao kỷ lục 62% trong tháng 4. Một cuộc thăm dò khác được công bố trong tuần này cũng cho thấy 61% người Phần Lan muốn nước mình gia nhập NATO.

Quân đội Ukraine được nhìn thấy tại vùng Chernihiv (Ukraine), ngày 2.4.2022

reuters

Điều này trái ngược hoàn toàn so với trước khi Nga đưa quân vào Ukraine, lúc đó các cuộc thăm dò thể hiện sự phản đối gia nhập NATO từ người dân.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin ngày 2.4 cho biết các hành động của Moscow đã buộc Helsinki phải xem xét lại chính sách an ninh của mình và quyết định liên quan đến NATO phải được đưa ra vào mùa xuân này. Bà nói: “Nga không phải là nước láng giềng như trước kia chúng tôi đã nghĩ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.