Phương Tây sẽ cung cấp pháo tầm xa cho Ukraine

03/04/2022 06:29 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh thông báo các quốc gia phương Tây đã đồng ý gửi xe bọc thép và pháo tầm xa cho Ukraine.

The Guardian dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết sẽ có “thêm nhiều viện trợ các loại vũ khí sát thương mạnh hơn cho Ukraine” nhưng sẽ không có xe tăng cũng như một số loại vũ khí mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu trong tuần qua.

Phát biểu tại một hội nghị các nhà tài trợ cho Ukraine, ông cũng cho biết hiện tại Ukraine cần pháo tầm xa để chống lại Nga tại các thành phố bao gồm thành phố cảng Mariupol ở phía nam, nơi thường xuyên bị pháo kích.

Trả lời phỏng vấn sau khi hội nghị kết thúc ông Wallace nói rằng: “Khí tài cần thiết nhất lúc này là các loại pháo tầm xa, vì vậy họ (Ukraine) sẽ nhận được các loại pháo này và sẽ được cung cấp thêm đạn dược.”

Ukraine cũng “đang cần cung cấp một số loại xe bọc thép, không nhất thiết phải xe tăng, nhưng đó phải là các loại phương tiện bảo vệ, và thêm vũ khí phòng không.” Ông Wallace cũng cho biết: “Tất cả những điều này sẽ được triển khai theo kết quả hội nghị.”

Các nước NATO đã cung cấp các tên lửa đất đối không Javellin, tên lửa chống tăng NLAW, tên lửa phòng không vác vai Stinger và máy bay không người lái TB2 cho Ukraine.

Trong 2 tuần vừa qua, Tổng thống Zelensky đã liên tục yêu cầu các quốc gia phương Tây cung cấp xe tăng, chiến đấu cơ, các loại vũ khí phòng không và tên lửa để Ukraine tiếp tục chiến đấu chống lại Nga

Các nước phương Tây sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí cho quân đội Ukraine

ảnh: the washington post

Vào tuần trước, ông đề nghị các nước NATO cung cấp “1% tổng số các máy bay và xe tăng” trong kho vũ khí của các thành viên NATO để Ukraine có đủ sức chống lại Nga.

Tuy nhiên nhiều lãnh đạo phương Tây đã lo ngại về việc cung cấp các loại vũ khí tấn công, đặc biệt là máy bay chiến đấu sẽ kéo các quốc gia này vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga, và có thể làm cuộc chiến leo thang hơn nữa.

Trong khi đó, Nga được cho là đã từ bỏ những nổ lực tấn công Kyiv, thay vào đó Nga đang dồn lực lượng nhằm chiếm thành phố cảng phía nam Mariupol và tìm cách kiểm soát khu vực phía đông Donbass.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết các nước có mặt cũng đồng ý cung cấp các hệ thống phòng thủ bờ biển, hệ thống này có thể giúp bảo vệ thành phố phía nam Odessa và ngăn các tên lửa hành trình của tàu chiến Nga phóng từ biển Đen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.