Bộ trưởng quốc phòng Anh tại Nga: 'Tôi đã chôn cất quá nhiều người lính'

13/02/2022 07:05 GMT+7

"Trong cuộc đời mình, tôi đã chôn cất quá nhiều người lính rồi. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người lính nào, dù ở bên nào, sẽ phải hy sinh".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, trong cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Shoigu hôm 11.2 tại Moscow, khẳng định ông hy vọng ngoại giao sẽ giúp giải quyết các bất đồng đang gây căng thẳng dâng cao giữa Nga và phương Tây.

Trong phát biểu mở đầu cuộc gặp, Bộ trưởng Shoigu nói: “Đây là cuộc gặp của chúng ta sau vài năm. Không may là mức độ hợp tác của chúng ta hiện giờ gần bằng 0 và đang hướng về số âm”.

Bộ trưởng Shoigu nói việc Anh, Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine đã góp phần làm tăng căng thẳng.

Bộ trưởng quốc phòng Anh tại Nga: 'Tôi đã chôn cất quá nhiều người lính' - Ảnh 1.

Cuộc đối thoại giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Anh hôm 11.2 tại Moscow

ẢNH: REUTERS

Ông cũng đặt câu hỏi vì sao Anh đưa lực lượng đặc nhiệm đến Ukraine.

Trước cuộc gặp này, Bộ trưởng Wallace đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh tại Moscow, một hình ảnh mang tính biểu tượng quan trọng đối với Moscow.

Tại cuộc gặp, ông nhắc đến những hy sinh to lớn của nhân dân Nga trong các cuộc chiến trước đây, và nhấn mạnh trách nhiệm của những người đứng đầu quân đội với binh sĩ của mình.

"Việc đến đặt vòng hoa rất quan trọng với tôi, một cựu quân nhân. Trong cuộc đời mình, tôi đã chôn cất quá nhiều người lính rồi. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người lính nào, dù ở bên nào, sẽ phải hy sinh. Tôi không muốn nhìn thấy xung đột nào tại châu Âu… Và tôi hy vọng rằng thông qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu các mối quan hệ ở mức 0 và từ đó chúng ta sẽ tìm các để giải quyết các vấn đề mà Nga đã nêu ra”.

Phát biểu với phóng viên sau cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Wallace nói các tên lửa chống tăng mà Anh chuyển cho Ukraine là vũ khí phòng thủ, không phải là mối đe dọa cho láng giềng.

Ông cho biết cả hai bên đã có một cuộc đối thoại "mang tính xây dựng và thẳng thắn"và ông Shoigu đã khẳng định Nga sẽ không “xâm lược” Ukraine.

Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng việc tập trung quân Nga gần Ukraine rõ ràng "vượt xa mức độ diễn tập".

Hiện tại, Nga vẫn duy trì hơn 100.000 quân dọc biên giới với Ukraine. Điều này khiến Mỹ và các nước phương Tây cáo buộc Nga đang chuẩn bị tấn công vào nước láng giềng.

Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc trên, dù nói rằng có thể sẽ thực hiện các hành động không xác định nếu như những yêu cầu về an ninh của Nga không được đáp ứng.

Ngược lại, Moscow nói việc NATO liên tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng về phía đông thông qua việc kết nạp các thành viên mới đặt ra lo ngại an ninh cho Nga.

Một trong các đòi hỏi của Nga để giải quyết căng thẳng là NATO sẽ không kết nạp Ukraine.

Nhưng yêu cầu này được phía Mỹ và NATO xem là “không thể thực hiện”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.