Ngoại trưởng Mỹ nói Nga có thể tấn công Ukraine 'bất kỳ lúc nào'

12/02/2022 16:14 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 11.2 cảnh báo rằng Nga đang tăng cường thêm quân gần Ukraine và có thể tấn công nước láng giềng trong vòng vài ngày hoặc vài tuần tới.

Ông Blinken phát biểu trong cuộc họp báo tại Melbourne: “Nói một cách đơn giản, chúng tôi đang tiếp tục nhận thấy những dấu hiệu rất đáng lo ngại về sự leo thang của Nga, bao gồm cả việc các lực lượng mới được tăng cường đến biên giới giáp Ukraine, và như chúng tôi đã nói trước đây, thời điểm hiện tại Nga có thể tấn công bất cứ lúc nào, thậm chí là ngay cả trong lúc thế vận hội đang diễn ra”.

Các hình ảnh từ vệ tinh thương mại của một công ty tư nhân cho thấy những hình ảnh trông giống như những trại quân mới của Nga ở gần bán đảo Crimea, thêm vào đó là một số lực lượng quân đội tăng cường, xe quân sự và máy bay trực thăng tại một sân bay ở Belarus.

Nga vẫn đang duy trì lực lượng hơn 100.000 quân sát biên giới với Ukraine.

Hôm 10.2 Nga cũng đã tiến hành cuộc tập trận chung với Belarus và một số cuộc tập trận hải quân ở biển Đen.

Binh sĩ Nga trong cuộc tập trận "Quyết tâm đồng minh 2022" ở Belarus.

ẢNH: REUTERS

Để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga, Mỹ đã triển khai lực lượng tới Ba Lan và Romania.

Ngày 11.2, một chuyến hàng vũ khí của Mỹ đã đến Kiev và trong tuần này các lực lượng Ukraine đã tổ chức các cuộc tập trận của riêng họ.

Ông Blinken hôm 11.2 đã cảnh báo công dân Mỹ ở nên rời khỏi Ukraine: “Bất kỳ công dân Mỹ nào ở lại Ukraine nên rời đi ngay bây giờ."

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cũng đã kêu gọi các công dân Mỹ còn đang ở Ukraine nên rời khỏi nước này trong 24 đến 48 giờ tới: “Bất kỳ người Mỹ nào ở Ukraine cũng nên rời đi càng sớm càng tốt. Cho dù ở trong bất kỳ trường hợp nào, công dân Mỹ nên rời khỏi Ukraine trong 24 đến 48 giờ tới. Chúng tôi rõ ràng không thể đoán trước được tương lai. Chúng tôi không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, nhưng rủi ro hiện nay là rất cao”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với NBC News rằng: “Mọi thứ có thể thay đổi điên rồ một cách nhanh chóng”.

Ông nói thêm rằng ông sẽ không mạo hiểm với quân đội Mỹ để giải cứu công dân Mỹ trong trường hợp Nga tấn công sang Ukraine.

Anh, Israel, Hàn Quốc, Úc cũng khuyến cáo công dân nhanh chóng rời Ukraine và tránh đến nước này trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng xấu đi.

Moscow phủ nhận các cáo buộc có kế hoạch tấn công sang Kiev từ phía Mỹ và đồng minh NATO, và gọi các cuộc diễn tập quân sự của phương Tây nhằm mục đích khiến Nga tham chiến.

Những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng vẫn chưa mang lại kết quả.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga hôm 11.2 nói rằng: “Tôi hiểu rõ những thảm kịch mà bất kỳ cuộc tấn công nào vào Ukraine có thể gây ra cho tất cả người dân, cả Ukraine và Nga cũng như an ninh của toàn khu vực châu Âu”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace (ở giữa) đã cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu (bên trái) hôm 11.2 trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao để giải quyết căng thẳng

ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi đã lắng nghe những lời đảm bảo của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Nga Tướng Valery Gerasimov nói rằng họ sẽ không tấn công Ukraine”.

Ông Wallace cho biết cả hai bên đều khẳng định ngoại giao là phương án được ưu tiên để tránh xung đột vũ trang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.