Mỹ mở đại sứ quán tại Quần đảo Solomon sau gần 3 thập niên

12/02/2022 11:36 GMT+7

Mỹ sẽ mở đại sứ quán tại Quần đảo Solomon nhằm gia tăng hiện diện tại khu vực mà Trung Quốc đang mở rộng tầm ảnh hưởng nhanh chóng.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12.2 thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ công bố quyết định mở đại sứ quán tại Quần đảo Solomon trong chuyến thăm nước láng giềng Fiji ngày 12.2, theo AFP.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vẫy chào sau khi đến Nadi, Fiji ngày 12.2

Reuters

Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại quốc đảo Thái Bình Dương vào năm 1993 và hiện chỉ có một văn phòng lãnh sự tại đây.

Trong chuyến thăm thành phố Nadi của Fiji trong ngày 12.2, ông Blinken sẽ có cuộc họp trực tuyến cùng lãnh đạo 18 đảo quốc khu vực Thái Bình Dương.

Mỹ được cho là tìm cách gia tăng hiện diện tại khu vực mà Trung Quốc đang mở rộng tầm ảnh hưởng nhanh chóng.

Theo các quan chức Mỹ, Trung Quốc đã thực hiện một nỗ lực đặc biệt nhằm giành được sự ảnh hưởng và hiện diện tại nhiều quốc đảo trong khu vực. Năm 2019, Quần đảo Solomon “quay lưng” với Đài Loan để thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường cô lập Đài Loan trên trường quốc tế và từ năm 2016, có 8 nước đã “chia tay” Đài Bắc để thiết lập quan hệ với Bắc Kinh.

Hồi tháng 11.2021, bạo động nổ ra tại Quần đảo Solomon, người biểu tình tìm cách xông vào quốc hội và đốt phá khu phố Hoa tại thủ đô Honiara. Một trong những yếu tố dẫn đến biểu tình được cho là nhằm phản đối việc Thủ tướng Manasseh Sogavare xích lại gần hơn với Bắc Kinh sau khi cắt đứt quan hệ với Đài Bắc.

Đến tháng 12, Trung Quốc thông báo sẽ đưa cố vấn an ninh và trang thiết bị chống bạo động như khiên chắn, mũ bảo hiểm, dùi cui... đến Quần đảo Solomon sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế rời đi.

Đảo quốc Thái Bình Dương Samoa hủy dự án cảng 100 triệu USD do Trung Quốc đầu tư
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.