Ảnh vệ tinh cho thấy Nga tiếp tục triển khai quân gần biên giới Ukraine

12/02/2022 13:29 GMT+7

Các hình ảnh vệ tinh thương mại do một công ty tư nhân của Mỹ công bố cho thấy các đợt triển khai quân sự mới của Nga tại một số địa điểm gần Ukraine , chứng tỏ Nga vẫn tăng cường lực lượng của mình trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao vẫn tiếp diễn.

Công ty Maxar Technologies có trụ sở tại Mỹ đã theo dõi quá trình xây dựng lực lượng của Nga gần Ukraine trong nhiều tuần.

Công ty cho biết các hình ảnh được chụp vào các ngày 9 và 10.2, cho thấy các đợt triển khai mới đáng kể tại một số địa điểm ở bán đảo Crimea, miền Tây nước Nga và Belarus.

Nga đang tổ chức các cuộc tập trận chung với Belarus, một quốc gia thuộc Liên Xô cũ, cũng như các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đen, một phần của hoạt động quân sự gia tăng gần Ukraine, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xâm lược sắp xảy ra.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy lều và khu nhà ở của quân nhân ở Khu huấn luyện Kursk (Nga), ngày 9.2.2022

reuters

Tuy nhiên, đến nay Nga luôn bác bỏ cáo buộc về kế hoạch tấn công.

Nga không tiết lộ họ đã triển khai bao nhiêu binh sĩ nhưng khẳng định rằng nước này có quyền điều động lực lượng trên lãnh thổ của mình khi thấy phù hợp. Moscow cũng khẳng định Nga không phải là mối đe dọa từ bên ngoài đối với Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.