Xem lính dự bị Ukraine luyện tập, không có súng thì dùng súng gỗ

31/01/2022 07:18 GMT+7

Một công trường xây dựng bỏ hoang ở ngoại ô Kiev (Ukraine) được dùng làm nơi huấn luyện lính dự bị cho quân đội, sẵn sàng trong trường hợp nổ ra chiến tranh với Nga.

Các ngày trong tuần, Alexander là một lập trình viên, còn Konstantin làm việc tự do trong lĩnh vực quảng cáo online. Nhưng đến thứ Bảy, cả hai cùng nhiều người khác đến một công trường xây dựng bỏ hoang ở ngoại ô Kiev để tham gia huấn luyện để trở thành quân nhân dự bị của Ukraine, sẵn sàng được triệu tập trong trường hợp nổ ra chiến tranh với Nga.

Lo lắng khi Nga tập trung 120.000 quân gần biên giới với Ukraine, Kiev đã ra mắt lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ trong năm nay. Nước này muốn xây dựng lực lượng này thành một quân đoàn khoảng 130.000 người.

Các binh sĩ dự bị mới gia nhập của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine tham gia tập huấn ở ngoại ô Kiev (Ukraine), ngày 29.1.2022

reuters

Có thể không có nhiều cơ hội cho đội quân này đối đầu với quân Nga chuyên nghiệp, quy mô lớn hơn và được trang bị tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, nhiều khả năng họ sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ các địa điểm dân sự ở Kiev trong bất kỳ cuộc xung đột nào.

Mỹ đã cảnh báo rằng một cuộc can thiệp quân sự có thể xảy ra và sắp xảy ra. Trong khi đó, phương Tây đã đe dọa Nga bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nếu nước này đưa quân vào Ukraine. Moscow khẳng định không muốn xảy ra chiến tranh, nhưng cũng bác bỏ lời kêu gọi rút quân, nói rằng họ có thể triển khai quân đội trên lãnh thổ của mình khi thấy phù hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.