Nga nói đảm bảo thanh toán nợ nước ngoài

12/04/2022 07:13 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov mới đây tuyên bố với tư cách là một bên đi vay đáng tin cậy, Nga đã làm mọi thứ có thể để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Nga Izvestia, ông Siluanov cho biết Nga đã thanh toán các nghĩa vụ nợ bằng các loại tiền tệ đã thực hiện khoản vay, “trước hết là bằng USD".

Bộ trưởng này nói thêm: “Và Nga đã đối mặt với những gì? Các tài khoản ngoại tệ của Bộ Tài Chính bị đóng băng, dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương cũng bị đóng băng".

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tuyên bố Nga đã làm mọi thứ có thể để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ

ẢNH: TTXVN

Giữa bối cảnh bị Mỹ cấm vận nặng nề, ông Siluanov nhấn mạnh Nga vẫn sử dụng đồng USD để thực hiện các giao dịch liên quan.

Hồi đầu tuần này, Mỹ đã ngăn chặn Nga thanh toán các khoản nợ từ 600 triệu USD trong các tài khoản dự trữ tại nhiều ngân hàng Mỹ.

Trong khi dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương Nga tại các tổ chức tài chính của Mỹ bị đóng băng, Bộ Tài chính Mỹ vẫn cho phép chính phủ Nga sử dụng các khoản tiền bị đóng băng để tiến hành thanh toán tiền lãi đối với các khoản nợ công bằng USD trên cơ sở từng trường hợp.

Nhiều Ngân hàng Nga bị đóng băng tài sản hoặc loại khỏi hệ thống SWIFT sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhắm vào Ukraine
ẢNH: CBR

Từ ngày 24.2, Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sau khi 2 khu vực ly khai Donetsk và Luhansk, được Nga chính thức công nhận trước đó, yêu cầu hỗ trợ để tự vệ trước cuộc tấn công của quân đội Ukraine.

Chính phủ Nga tuyên bố rằng mục tiêu của hoạt động này là vô hiệu hóa năng lực quân sự của Ukraine, với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Đáp lại, Mỹ, EU và một số quốc gia khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn đối với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.