Nga thanh toán lãi trái phiếu, bác bỏ lo ngại về nguy cơ vỡ nợ

18/03/2022 11:04 GMT+7

Nga vừa vượt qua nguy cơ vỡ nợ quốc tế lần đầu tiên kể từ sau năm 1917 .

Tờ Wall Street Journal hôm 17.3 nói một số chủ nợ đã nhận được tiền lãi trái phiếu.

Một ngày trước đó, Moscow đến hạn phải trả 117 triệu USD tiền lãi cho hai trái phiếu mệnh giá USD. Tuy nhiên một số chủ nợ cho biết họ không nhận được tiền.

Sau hàng loạt lệnh cấm vận quốc tế, đặc biệt là cấm vận cả ngân hàng trung ương Nga, các loại giao dịch liên quan vốn đã phức tạp nay lại càng rắc rối hơn. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định các khoản nợ đã được trả xong.

Nga vừa vượt qua nguy cơ vỡ nợ

TASS

Ngày 17.3, Bộ Tài chính Nga cho biết sẽ cập nhật để thị trường biết số tiền thanh toán đã đến được Citibank hay chưa. Hiện chi nhánh ngân hàng này ở London chưa đưa ra bình luận.

Bộ Tài chính Nga cho biết sẽ thanh toán bằng tiền rúp do không thể chuyển tiền USD vì bị cấm vận.

Tuy nhiên, cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch cho hay tình trạng này vẫn sẽ được tính là vỡ nợ nếu không được sửa chữa trong 30 ngày ân hạn. Chuyện vỡ nợ nếu xảy ra có thể gây chấn động các thị trường toàn cầu, và gây thêm nhiều tác động chưa lường trước.

Nga hiện có 15 trái phiếu quốc tế đang lưu hành, với mệnh giá khoảng 40 tỉ USD. Theo báo Washington Post, Moscow vẫn còn phải thanh toán lãi cho nhiều trái phiếu khác trước cuối tháng này.

Điện Kremlin khẳng định có rất nhiều tiền để thanh toán và nguy cơ vỡ nợ là không có thực.

Nga cứng cỏi nói sẽ không đề nghị phương Tây bỏ cấm vận
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.