Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tiếp tục chiếm đa số

Mai Phương
Mai Phương
13/03/2022 15:58 GMT+7

Lượng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong 2 tháng đầu năm tiếp tục tăng.

Theo báo cáo tháng mới nhất về hoạt động phát hành trái phiếu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 2 có 1 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và 4 đợt phát hành riêng lẻ. Tổng cộng 2 tháng đầu năm nay, có 8 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng giá trị đạt 5.509 tỉ đồng và 26 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 22.185 tỉ đồng, lần lượt tăng 31% và 51% so với cùng kỳ năm trước.

Các doanh nghiệp tiếp tục tăng huy động vốn thông qua trái phiếu

Ngọc Thắng

Trong đó, nhóm bất động sản hiện dẫn đầu về giá trị với tổng khối lượng phát hành đạt 15.520 tỉ đồng, chiếm 56,04%. Kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm, với 9.313 tỉ đồng, tương đương 60%. Nhóm xây dựng đứng ở vị trí thứ hai với 7.930 tỉ đồng, chiếm 28,6% tổng giá trị phát hành

Báo cáo mới đây từ FiinGroup cho biết 2 năm qua, trong bối cảnh khó khăn của đại dịch, tăng trưởng thị trường trái phiếu không hề chậm lại, thậm chí, một số nhóm ngành như bất động sản tăng trưởng lên tới hơn 60%. Hiện quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam mới tương đương 15% GDP, so sánh với các quốc gia trong khu vực như Malaysia hơn 50% và Singapore gần 40%, thì dư địa tăng trưởng thị trường trái phiếu còn rất lớn. Vì vậy, nhóm chuyên gia này dự báo hoạt động phát hành trái phiếu vẫn diễn ra sôi động trong năm nay. Đồng thời, lãi suất trái phiếu doanh nghiệp trong năm nay sẽ nhỉnh hơn năm trước. Mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang tăng trở lại; cộng thêm những thay đổi về hành lang pháp lý như Thông tư 16 thắt chặt tiêu chuẩn cho vay của các ngân hàng thương mại về điều kiện để tham gia mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Hay dự thảo sửa đổi Nghị định 153 về phát hành trái phiếu riêng lẻ sẽ khiến hồ sơ phát hành khó khăn hơn, tác động đến các doanh nghiệp có năng lực tín dụng và hồ sơ không được hoàn chỉnh, đầy đủ. Tổ chức phát hành muốn chào bán thành công, suôn sẻ sẽ phải nâng lãi suất lên mức cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.