Sau lệnh cấm từ EU, các nước nhập khẩu than Nga chạy đua tìm nguồn cung mới

11/04/2022 14:39 GMT+7

Các quốc gia nhập khẩu than ở châu Âu và châu Á đang chạy đua trong cuộc tranh giành các nguồn nhiên liệu thay thế sau khi Liên minh châu Âu (EU) ban hành lệnh cấm nhập khẩu than từ Nga .

Lệnh cấm của EU có hiệu lực từ giữa tháng 8, chậm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu, sau khi Đức gia tăng áp lực trì hoãn lệnh cấm nói trên. Công ty Exxaro Resources của Nam Phi cho biết họ đã nhận được nhiều yêu cầu từ các nước châu Âu muốn ký hợp đồng cung cấp.

Công ty nói rằng than của họ có chất lượng phù hợp cho thị trường châu Âu, nhưng sản lượng hiện tại đã được phân bổ và mạng lưới đường sắt Nam Phi đang gặp khó khăn khiến các công ty khai thác không thể xuất khẩu nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu gia tăng.

Một chiếc máy nạp than cho một chiếc xe tải tự đổ BelAZ tại xưởng sản xuất lộ thiên Chernigovsky, bên ngoài thị trấn Beryozovsky, Siberia (Nga), ngày 4.4.2016

reuters

Công ty năng lượng Uniper của Đức cho biết họ đã thực hiện các bước để đảm bảo các nhà máy nhiệt điện than của họ ở châu Âu có thể vận hành về mặt kỹ thuật mà không cần than từ Nga, đồng thời quyết định không gia hạn các hợp đồng mua than Nga.

Công ty Whitehaven Coal và New Hope Corp của Úc thì cho biết họ đã được các khách hàng tiềm năng tiếp cận nhưng ưu tiên của họ là phục vụ các khách hàng hiện tại.

Tại châu Á, ít nhất hai công ty điện lực ở Nhật Bản và Hàn Quốc đã ngừng nhập khẩu than của Nga. Những công ty khác có thể sẽ nối gót nếu các biện pháp trừng phạt được mở rộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.