Nga điều vũ khí hạng nặng áp sát biên giới Ukraine

28/05/2015 12:02 GMT+7

(TNO) Quân đội Nga tăng cường đáng kể lực lượng và chuyển hàng trăm vũ khí hạng nặng áp sát biên giới với Ukraine, bao gồm súng phóng tên lửa, xe tăng, pháo..., theo ghi nhận của phóng viên hãng tin Reuters.

(TNO) Quân đội Nga tăng cường đáng kể lực lượng và chuyển hàng trăm vũ khí hạng nặng áp sát biên giới với Ukraine, bao gồm súng phóng tên lửa, xe tăng, pháo..., theo ghi nhận của phóng viên hãng tin Reuters.

Đoàn xe quân sự của Nga tại thị trấn Matveev Kurgan trong ngày 24.5- Ảnh: Reuters
Reuters ngày 27.5 đưa tin phóng viên của hãng tin này tận mắt chứng kiến Nga tăng cường quân sự tại thị trấn Matveev Kurgan (thuộc khu vực Rostov, cách Ukraine chừng 50 km). Theo so sánh của Reuters, số lượng khí tài quân sự tại đây nhiều gấp 3 lần so với hồi tháng 3 vừa qua, thời điểm phóng viên của hãng tin này cũng có mặt ở khu vực.
Reuters cho biết trong vòng 4 ngày kể từ hôm 23.5 vừa qua, 4 chuyến tàu chở hàng, mang theo các loại xe quân sự và binh lính đã đến một nhà ga ở khu vực Rostov. Trong số này có ít nhất 26 xe tăng, hàng chục xe tải...
Nhiều xe đã bị tháo biển số trong khi binh lính tháo phù hiệu khỏi đồng phục, Reuters ghi nhận.
Xe tăng Nga đang được đưa đến Matveev Kurgan ngày 26.5 - Ảnh: Reuters
Một đoạn đường dài nối trường bắn Kuzminsky trong khu vực với biên giới Ukraine cũng đã được sửa lại để các loại xe cộ cồng kềnh và nặng nề dễ dàng đi lại hơn.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố không bình luận gì về thông tin tăng cường quân sự ở vùng biên giới với Ukraine. Trong khi đó, một số binh lính thì nói họ tới đây để luyện tập, không liên quan đến Ukraine.
Nga trước đó bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng quân đội nước này tham gia vào cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai thân Nga chống lại chính quyền Ukraine được phương Tây ủng hộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.