Nga dọa 'tấn công đáp trả' vệ tinh thương mại Mỹ, phương Tây hỗ trợ Ukraine

Thế Vinh - Khánh An - Cẩm Tú và 1 người khác
29/10/2022 09:30 GMT+7

Ngày 27.10, ông Konstantin Vorontsov, Phó cục trưởng Cục giải trừ và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nói những vệ tinh thương mại của Mỹ và đồng minh có thể trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga nếu các nước này tham gia vào chiến sự ở Ukraine.

Quan chức ngoại giao Nga này đưa ra phát biểu trên với Liên Hiệp Quốc.

Ông cho rằng Mỹ và các đồng minh tìm cách dùng không gian để củng cố sự vượt trội của phương Tây và cảnh báo việc sử dụng những vệ tinh của phương Tây nhằm hỗ trợ nỗ lực của Ukraine là “một xu hướng cực kỳ nguy hiểm”.

Cụ thể, ông Vorontsov nhấn mạnh việc phương Tây dùng các vệ tinh này để hỗ trợ Ukraine là "sự khiêu khích":

“Những hạ tầng hầu như về dân sự có thể là mục tiêu hợp pháp của việc tấn công đáp trả. Chúng tôi đang nói về sự liên can của những thành phần hạ tầng không gian dân sự, bao gồm thương mại, của Mỹ và các đồng minh trong xung đột vũ trang”.

Nga phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên là Sputnik 1 lên quỹ đạo vào năm 1957 và đến năm 1961 đưa phi hành gia đầu tiên lên không gian. Năm ngoái, Nga phóng một tên lửa diệt vệ tinh để phá hủy một vệ tinh đã không còn sử dụng của mình.

Ông Vorontsov không đề cập công ty vệ tinh cụ thể nào, dù tỉ phú Elon Musk của hãng SpaceX gần đây cho biết sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại Ukraine.

Binh lính Ukraine lo 'thảm họa' mất kết nối internet vệ tinh Starlink của tỉ phú Elon Musk
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.