Nga đóng van đường ống khí đốt Nord Stream 1 vô thời hạn

03/09/2022 08:30 GMT+7

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom thông báo đã đóng hoàn toàn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 sang Đức vì lý do thiết bị và không nói rõ khi nào sẽ mở van trở lại.

Đài DW của Đức đưa tin Gazprom đã cho ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 sang Đức từ ngày 2.9 vì lý do rò rỉ và không nói khi nào cung cấp trở lại.

Đường ống của Nord Stream 1 tại Lubmin, Đức

Reuters

Gazprom nói đã phát hiện chỗ rò rỉ và trước mắt sẽ ngừng cung cấp trong ngày 3.9 cho đến khi đường ống được sửa chữa xong. Theo hãng này, vết rò rỉ được tìm thấy tại tuốc bin khí đốt chính tại nhà máy nén Portovaya gần Saint Petersburg. Đường ống Nord Stream 1 trước đó chỉ hoạt động 20% công suất bình thường sau nhiều lần cắt giảm của Nga.

Nga đóng đường ống Nord Stream 1 vô thời hạn

Hôm 19.8, Gazprom cũng nói sẽ ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống này từ ngày 31.8 đến 2.9 để bảo trì thường lệ. Hôm 31.8, hãng khí đốt nhà nước Nga nói sẽ tiếp tục cung cấp đến ngày 3.9 sau khi việc sửa chữa tuốc bin hoàn tất.

Nga cáo buộc các lệnh cấm vận của phương Tây đã gây cản trở việc bảo trì định kỳ cho đường ống Nord Stream 1. Hồi tháng 7, Gazprom đưa tuốc bin Siemens Energy SGT-A65 nặng 20 tấn sang Canada sửa chữa sau khi được miễn trừ cấm vận.

Một tuốc bin của Nord Stream 1 tại cơ sở của Siemens Energy tại Đức

AFP

Trong thông báo phản hồi ngày 2.9, Siemen Energy nói rằng việc rò rỉ thường không ảnh hưởng đến hoạt động của tuốc bin và có thể hàn tại chỗ. “Chúng tôi đã nhiều lần chỉ ra rằng có đủ tuốc bin tại cơ sở Portovaya để Nord Stream 1 hoạt động”, công ty Đức tuyên bố.

Bình luận về diễn biến mới nhất, Chủ tịch Klaus Mueller của Bundesnetzagentur, cơ quan quản lý khí đốt Đức, nói rằng các kho khí đốt tự nhiên hóa lỏng, mức dự trữ và quy định tiết kiệm khí đốt đang trở nên quan trọng.

Một người phát ngôn Bộ trưởng Kinh tế Đức nói đã nhìn thấy sự không đáng tin cậy của Nga trong những tuần qua và đã có biện pháp tăng cường sự độc lập khỏi việc nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cáo buộc Nga đang sử dụng năng lượng làm vũ khí gây sức ép lên châu Âu. Vị này cũng cho hay Mỹ và châu Âu đang hợp tác để đảm bảo đủ nguồn cung khí đốt cho mùa đông sắp tới.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 191 'nóng' với chuyến thanh sát cơ sở điện hạt nhân, phản công miền nam Ukraine

Giá khí đốt tại châu Âu đã tăng cao trong thời gian qua, gây ảnh hưởng đến người dân và ngành công nghiệp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ủng hộ việc áp giá trần đối với khí đốt châu Âu mua từ Nga trong khi Moscow cảnh báo điều này có thể buộc Nga ngừng bán khí đốt cho châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.