Nga đưa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat vào trực chiến

Khánh Như
Khánh Như
02/09/2023 09:50 GMT+7

Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Sarmat của Nga đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu trong nước.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) Yury Borisov ngày 1.9 nói rằng các hệ thống tên lửa Sarmat đã được đưa vào tư thế "nhận nhiệm vụ chiến đấu" ở Nga.

RS-28 Sarmat là hệ thống tên lửa đặt trong hầm phóng hiện đại của Nga, được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và sử dụng nhiên liệu lỏng nặng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa này được phát triển để thay thế ICBM R-36M2 Voyevoda, vốn hoạt động trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược từ năm 1988.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat nhận nhiệm vụ chiến đấu ở Nga - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat được quân đội Nga phóng thử tại sân bay Plesetsk ở tỉnh Arkhangelsk vào tháng 4.2022

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Dựa trên ước tính của các chuyên gia, RS-28 Sarmat có khả năng mang đầu đạn MIRVed nặng tới 10 tấn tới bất kỳ địa điểm nào trên toàn thế giới ở cả Bắc và Nam Cực.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23.2 tuyên bố rằng các hệ thống Sarmat hàng đầu với ICBM hạng nặng sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Nga trong năm nay.

Nga phóng thử tên lửa Satan II khi ông Biden thăm Ukraine?

Vào năm 2022, khoảng 2 tháng sau khi xung đột Ukraine nổ ra, ông Putin nói Sarmat sẽ "đảm bảo an ninh của Nga một cách đáng tin cậy trước các mối đe dọa từ bên ngoài". Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng cảnh báo hệ thống tên lửa tối tân cũng sẽ khiến các đối thủ phải suy nghĩ kĩ trước khi muốn đe dọa Moscow.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 1.9 cho biết ông không thể xác nhận các báo cáo rằng Nga đã đưa Sarmat vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Reuters đưa tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.