Nga gần như bao vây Bakhmut?

Bảo Vinh
Bảo Vinh
04/03/2023 06:35 GMT+7

.

Cuộc chiến tại TP.Bakhmut ở miền đông Ukraine có lẽ đang bước vào thời khắc then chốt với những diễn biến quan trọng mới. Hôm qua (3.3), ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tổ chức bán quân sự Wagner cung cấp lính đánh thuê cho Nga, tuyên bố lực lượng này gần như đã bao vây Bakhmut và Ukraine chỉ còn một con đường duy nhất để rời khỏi thành phố.

Xem nhanh: Ngày 372 chiến dịch, Nga cố đánh Bakhmut, Ukraine tung UAV tấn công qua biên giới

Reuters trích lời ông Prigozhin kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh rút lực lượng khỏi Bakhmut. Theo CNN, lực lượng Nga đã cho nổ một cây cầu huyết mạch nối Bakhmut với ngôi làng Khromov kế bên trong đêm. Chính quyền Ukraine cho biết sẽ cố gắng sửa chữa cây cầu trong vài ngày tới vì đây là tuyến đường quan trọng để đưa hàng tiếp tế vào thành phố và sơ tán dân thường. Các quan chức Ukraine ước tính còn khoảng 5.000 người trong Bakhmut và lệnh sơ tán bắt buộc vẫn đang có hiệu lực trên toàn tỉnh Donetsk.

Nga gần như bao vây Bakhmut? - Ảnh 1.

Khói bốc lên do chiến sự tại Bakhmut ngày 27.2

AFP

Phía Ukraine chưa lập tức phản ứng về tuyên bố của ông Prigozhin. Việc giành được Bakhmut sẽ là chiến thắng của Nga sau nhiều tháng giao tranh, giúp mở đường đến những đô thị lớn khác tại Donetsk. Tuy nhiên, giới chức Ukraine không đánh giá cao vai trò chiến lược của thành phố này và nói chỉ cầm cự để gây thiệt hại lớn nhất cho đối phương.

Vài ngày qua, khi Nga dần áp sát thành phố, các quan chức Ukraine đã nói rằng sẽ không bảo vệ Bakhmut bằng mọi giá. Mới nhất, trong thông báo ngày 2.3, quân đội Ukraine khẳng định rút khỏi Bakhmut vẫn là một lựa chọn nhưng chỉ được quyết định khi "tuyệt đối cần thiết".

Quan chức Nga liên tiếp cảnh báo phương Tây về hỗ trợ Ukraine

Giữa tình hình đó, Nhà Trắng hôm qua thông báo sẽ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine, trong đó dự kiến gồm các loại đạn pháo và rốc két.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.