Nga giải thích lý do thay tư lệnh chiến dịch quân sự ở Ukraine

12/01/2023 14:20 GMT+7

Nga hôm 11.1 đã thay đổi người chỉ huy của chiến dịch quân sự tại Ukraine sau nhiều bước lùi trên chiến trường trong những tháng qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov làm Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Nga tại Ukraine. Theo đó, ông Gerasimov sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Hồi tháng 10.2022, Nga đã bổ nhiệm ông Sergey Surovikin là tư lệnh chiến dịch. Sau khi đại tướng Gerasimov làm tư lệnh, ông Surovikin sẽ là cấp phó. Hai cấp phó khác là Tư lệnh Lục quân Nga Oleg Salyukov và Phó Tổng tham mưu trưởng, Đại tá Alexei Kim.

Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Nga tại Ukraine

reuters

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo mới cho chiến dịch quân sự liên quan tới việc Moscow sẽ mở rộng quy mô của các nhiệm vụ cần được thực hiện, và nhu cầu tương tác chặt chẽ hơn giữa tất cả binh chủng đang tham chiến ở Ukraine.

Các động thái này diễn ra sau khi lực lượng Nga và Ukraine giao tranh dữ dội ở thị trấn Soledar, miền đông Ukraine. Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner nói các đơn vị của mình đã kiểm soát thị trấn chiến lược này.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu ngay trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ mọi tuyên bố rằng Soledar đã nằm trong tay Nga.

Ông Zelensky cho biết: "Giờ đây, (Nga) và những kẻ tuyên truyền của họ đang cố giả vờ tin rằng kiểm soát được một phần nào đó trong thành phố Soledar là một thành tích".

Tổng thống Zelensky cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn và quân đội Kyiv sẽ tăng cường phòng thủ.

Đoạn phim do Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine công bố cho thấy quân đội Nga đang bị tấn công ở Soledar. Reuters đã xác nhận địa điểm nhưng không thể xác minh độc lập ngày quay video.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.