Lãnh đạo nhóm quân sự Nga nói đã tiến vào Soledar, còn giao tranh ở trung tâm

Thụy Miên - Thế Vinh - La Vi và 1 người khác
11/01/2023 14:17 GMT+7

Tình hình tại thị trấn miền đông Soledar, cách thành phố Bakhmut khoảng 18 km, vẫn chưa rõ ràng sau khi nhóm vũ trang Wagner của Nga tuyên bố đã kiểm soát nơi này.

Soledar gần đây là mục tiêu tấn công dồn dập của quân Nga, trong nỗ lực cắt đứt thị trấn này khỏi thành phố Bakhmut chiến lược gần đó và tiến tới mở thêm hướng tấn công Bakhmut.

Mới đây, một video xuất hiện cho thấy hai tay súng Wagner đứng trước tòa nhà hành chính thị trấn.

RT dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, cho biết: “Các đơn vị Wagner đã kiểm soát toàn bộ Soledar. Chảo lửa đang hình thành ở trung tâm thị trấn, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh”.

Khói bốc lên từ các cuộc tấn công vào Soledar

reuters

Hiện chưa rõ số binh sĩ Ukraine còn lại ở đây, nhưng ông Prigozhin nói "sẽ công bố số tù binh vào ngày mai".

Ông cũng tuyên bố Wagner là đơn vị duy nhất thực hiện cuộc tấn công Soledar. Nếu Nga thực sự kiểm soát được Soledar và những mỏ muối khổng lồ của nơi này sẽ mang đến giá trị về mặt biểu tượng, quân sự và thương mại cho Nga.

Tuy nhiên, giới quan sát cho hay tình hình ở Soledar và xung quanh thị trấn vẫn còn chưa rõ ràng.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh dẫn thông tin tình báo cho biết quân Nga và nhóm Wagner có lẽ đã kiểm soát phần lớn Soledar sau 4 ngày đẩy mạnh tấn công.

Tuy nhiên, thông tin của ông Prigozhin về giao tranh tiếp diễn ở trung tâm Soledar cho thấy Nga vẫn chưa thực thi được quyền kiểm soát toàn bộ đối với thị trấn, ngược lại với tuyên bố của Wagner.

Sputnik News sau đó đưa tin các tay súng Wagner kiểm soát các mỏ muối nằm ở ngoại ô thị trấn sau cuộc giao tranh ác liệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.