Nga kêu gọi Philippines hoàn thành hợp đồng mua trực thăng

20/10/2022 15:30 GMT+7

Nga đã kêu gọi Philippines hoàn thành hợp đồng mua trực thăng quân sự mà Manila đã thông báo hủy vì lo ngại lệnh cấm vận tiềm tàng từ Mỹ.

Nga và Philippines ký hợp đồng vào tháng 11.2021, theo đó Moscow sẽ bán 16 chiếc trực thăng vận tải quân sự Mi-17 cho Manila và tặng thêm 1 chiếc với tổng giá trị 12,7 tỉ peso (khoảng 5,2 nghìn tỉ đồng), theo AP.

Trực thăng Mi-17 trong một cuộc tập trận tại Kazakhstan năm 2019

Reuters

Trực thăng do hãng Sovtechnoexport của Nga sản xuất và những chiếc đầu tiên dự kiến được giao trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, hồi tháng 7, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana và đại sứ nước này tại Mỹ Jose Manuel Romualdez xác nhận chính quyền đã chấm dứt hợp đồng.

Quyết định được cựu Tổng thống Rodrigo Duterte đưa ra trước khi mãn nhiệm vào giữa năm nay giữa những lo ngại Philippines có thể bị phương Tây cấm vận hoặc mất nguồn tài trợ để chống dịch Covid-19 và khôi phục kinh tế.

Philippines hủy kèo với Nga để mua trực thăng Mỹ, nhưng muốn lấy lại tiền trả trước

Đại sứ Nga tại Manila Marat Pavlov tối 19.10 nói với các phóng viên rằng chính phủ Philippines đã không thông báo chính thức với Nga về việc hủy hợp đồng và công ty của Nga đang sản xuất các trực thăng sau khi nhận được khoản chi trả đầu tiên từ Philippines. Bên cạnh đó, các phi công của Philippines cũng đã trải qua khóa huấn luyện của Nga.

Theo đại sứ Pavlov, nhà sản xuất đã sẵn sàng giao trực thăng vào hồi tháng 6 nhưng “không may” là chính phủ Philippines không chấp nhận. “Chúng tôi sẵn sàng hoàn thành nghĩa vụ của mình như là một đối tác đáng tin cậy của phía Philippines trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự và chúng tôi nghĩ rằng Philippines cũng sẽ hoàn thành nghĩa vụ đó”, ông Pavlov nói.

Theo ông Sonny Dominguez, Bộ trưởng Tài chính Philippines dưới thời ông Duterte, Mỹ đã không gây sức ép để Philippines hủy bỏ hợp đồng với Nga nhưng sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, các nước mua sắm khí tài của Nga có thể đối diện với lệnh cấm vận. “Đó là sự cẩn trọng đặc biệt đối với Tổng thống Duterte khi phê chuẩn việc hủy hợp đồng vì nó giúp chúng tôi thoát khỏi nhiều rắc rối”, đại sứ Philippines tại Mỹ Romualdez nói với các phóng viên nước ngoài tại Manila hồi tháng 8.

Hiện chính quyền Philippines chưa bình luận về lời kêu gọi của đại sứ Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nước này đã thông báo rằng sau khi hủy hợp đồng, một ủy ban chính phủ sẽ tập hợp để đưa ra kế hoạch đòi lại số tiền đã trả cho công ty Nga. Moscow có thể phản đối nhưng chính quyền mới của Philippines không nhiều khả năng sẽ tái cân nhắc, theo một quan chức quốc phòng.

Philippines là đồng minh của Mỹ nhưng mối quan hệ song phương dưới thời ông Duterte không được suôn sẻ. Hồi tháng 3, Philippines bỏ phiếu thuận cho nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine và rút quân về nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.