Philippines hủy mua 16 trực thăng Nga vì sợ Mỹ cấm vận

Khánh An
Khánh An
28/07/2022 09:21 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana xác nhận chính phủ tiền nhiệm của nước này đã hủy thỏa thuận mua các trực thăng Mi-17 của Nga trong thương vụ trị giá 12,7 tỉ peso (227 triệu USD).

Trực thăng Mi-17 của Nga có thể sử dụng để chiến đấu, tìm kiếm, cứu nạn, sơ tán y tế

reuters

Tờ South China Morning Post ngày 28.7 đưa tin giới chức Philippines cho hay chính phủ nước này đã hủy thỏa thuận mua 16 trực thăng vận tải quân sự của Nga do lo ngại khả năng Mỹ ra các lệnh cấm vận.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho hay ông đã hủy thỏa thuận mua các trực thăng Mi-17 trong thương vụ trị giá 12,7 tỉ peso (227 triệu USD) trong quyết định vào tháng trước được cựu Tổng thống Rodrigo Duterte thông qua, trước khi nhiệm kỳ của cả 2 kết thúc hôm 30.6.

“Chúng tôi có thể đối mặt các lệnh cấm vận” nếu tiếp tục thương vụ, AP dẫn lời ông Lorenzana cho biết. Theo ông, giới chức an ninh Mỹ đã biết về quyết định của Philippines và có thể đề nghị bán những trực thăng vận tải hạng nặng tương tự cho nước này.

Philippines mua 32 trực thăng Black Hawk mới

Sau nhiệm kỳ làm bộ trưởng quốc phòng, ông Lorenzana đã được tân Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. bổ nhiệm đứng đầu một cơ quan chính phủ phụ trách việc chuyển đổi các căn cứ quân sự trước đây thành những trung tâm kinh doanh.

Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez cũng cho biết thỏa thuận với phía Nga bị hủy vì Manila có thể đối diện khả năng bị cấm vận theo một đạo luật của Mỹ.

Một quan chức quân đội Philippines cho biết thỏa thuận trên sẽ trải qua quy trình hủy vì hợp đồng đã ký. Phía Nga có thể phản đối, nhưng ít có khả năng chính phủ Philippines sẽ xem xét.

Theo thỏa thuận trước đó ký vào tháng 11.2021, lô trực thăng đa nhiệm đầu tiên dự kiến sẽ được hãng Sovtechnoexport của Nga bàn giao trong khoảng 2 năm.

Ông Lorenzana từng cho biết đợt thanh toán đầu tiên đã được phía Philippines thực hiện vào tháng 1. Chưa rõ khoản thanh toán này sẽ ra sao, sau khi Philippines quyết định hủy hợp đồng.

Những trực thăng của Nga có thể sử dụng để chiến đấu, tìm kiếm, cứu nạn, sơ tán y tế tại Philippines, nơi thường xuyên hứng chịu bão và thảm họa thiên nhiên khác, theo giới chức Philippines.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.