Nga lại tấn công cảng Ukraine, huấn luyện bắn tên lửa, bắt tàu ở biển Đen

Nga lại tấn công cảng Ukraine, huấn luyện bắn tên lửa, bắt tàu ở biển Đen

La Vi
La Vi
22/07/2023 18:29 GMT+7

Hôm 21.7, Ukraine nói Nga tấn công các cơ sở hạ tầng xuất khẩu lương thực của nước này ngày thứ tư liên tiếp, đồng thời tổ chức huấn luyện bắt giữ tàu ở biển Đen.

Bộ Tình huống Khẩn cấp Ukraine công bố hình ảnh cho thấy lửa đang bùng cháy và các tòa nhà giống như nhà kho đổ nát.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khi Kyiv ra tuyên bố thách thức sự phong tỏa của hải quân Nga đối với các cảng xuất khẩu ngũ cốc của họ. Trước đó, Moscow rút khỏi thỏa thuận hành lang an toàn biển do Liên Hiệp Quốc làm trung gian vào đầu tuần này.

Moscow nêu lý do phương Tây đã không đáp ứng các điều kiện trong thỏa thuận để tạo điều kiện xuất khẩu nông sản và phân bón Nga.

Các nhà lãnh đạo phương Tây ngược lại cáo buộc Nga tìm cách né tránh các biện pháp cấm vận.

Moscow tuyên bố các cuộc tấn công vào các cảng Ukraine là để trả đũa cho một cuộc tấn công của Kyiv vào cầu Crimea.

Trong khi đó, Hạm đội biển Đen của Bộ Quốc phòng Nga đã luyện tập bắn tên lửa vào các mục tiêu nổi và bắt giữ tàu.

"... là một phần của đơn vị tấn công gồm hai tàu ở biển Đen, chúng tôi đã tiến hành các cuộc diễn tập tấn công tên lửa chống lại kẻ thù mô phỏng. Buổi diễn tập chiến đấu có triển khai một tên lửa hành trình. Cuộc tấn công đã thành công. Mục tiêu mô phỏng đã bị tiêu diệt", một quân nhân Nga cho biết.

Nga lại tấn công hạ tầng cảng Ukraine, tập trận bắt tàu - Ảnh 1.

Một kho chứa ngũ cốc bị tên lửa Nga tấn công ở làng Pavlivka, Odessa hôm 21.7

REUTERS

Nga thông báo từ ngày 21.7, nước này sẽ coi tất cả các tàu hướng đến vùng biển Ukraine là có tiềm năng mang vũ khí. Ukraine sau đó đưa ra đe dọa tương tự về các tàu hướng đến Nga.

Washington cho rằng điều này có nghĩa là Moscow có thể tấn công hàng hải dân sự.

Tuy nhiên, đại sứ Nga tại Washington đã phủ nhận mọi kế hoạch tấn công tàu.

Các cuộc tấn công cùng cảm giác đe dọa đối với tuyến vận chuyển đã đẩy giá lúa mì kỳ hạn Chicago chuẩn đạt mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ đầu xung đột. Và thương nhân cũng lo lắng về nguồn cung.

Moscow cho biết sẽ không tham gia vào thỏa thuận ngũ cốc đã kéo dài một năm qua nếu không có các điều khoản tốt hơn cho việc bán lương thực và phân bón của nước này.

Leo thang cũng tiếp tục ở những nơi khác vào hôm 21.7.

Theo một đài truyền hình Ba Lan, một máy bay không người lái trinh sát quân sự có nguồn gốc không xác định đã rơi gần một căn cứ ở phía tây nam của nước này vào đầu tuần này.

Ba Lan, thành viên NATO, đang củng cố biên giới với Belarus, nơi lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đóng quân sau một cuộc nổi loạn không thành vào tháng trước.

Những người sống ở các ngôi làng gần biên giới Ba Lan với Belarus cho biết họ rất sợ hãi khi nghe tin diễn tập quân sự một ngày trước đó.

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết Wagner đã bắt đầu huấn luyện lực lượng đặc biệt của Belarus chỉ cách biên giới vài km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.