Nga lần đầu đưa tiêm kích Mig-31 mang tên lửa bội siêu thanh đến Syria

26/06/2021 09:23 GMT+7

Quân đội Nga đã lần đầu tiên triển khai máy bay đánh chặn MiG-31K có khả năng phóng tên lửa bội siêu thanh Kinzhal đến Syria.

Đài RT ngày 26.6 đưa tin hai máy bay MiG-31 đã được triển khai đến căn cứ Khmeimim ở Syria lần đầu tiên.
MiG-31 là máy bay siêu thanh được chế tạo từ thời Liên Xô và đang hoạt động trong không quân Nga và Kazakhstan. Phiên bản MiG-31K được nâng cấp vào năm 2018 nhằm mang theo tên lửa đạn đạo bội siêu thanh Kinzhal, tầm bắn 2.000 km.

Lần đầu bộ đôi chiến đấu cơ MiG-31K - tên lửa bội siêu âm Kinzhal đến Syria

Kinzhal trong tiếng Nga là dao găm, có thể bay với vận tốc Mach 10 (12.250 km/giờ) và có tính năng điều chỉnh đường bay để lẩn tránh hệ thống phòng thủ của đối phương. Đây là một trong những tên lửa hiện đại nhất của Nga, có thể mang theo đầu đạn thường lẫn hạt nhân.
Hai máy bay MiG-31K đang tham gia cuộc tập trận của hải quân và không quân Nga tại miền đông Địa Trung Hải. Cuộc tập trận gồm nội dung thử nghiệm năng lực của máy bay trong môi trường nóng và trong các chuyến bay dài trên biển.
Trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Nga đã đưa nhiều khí tài đến Syria để thử sức. Đường băng thứ hai của căn cứ Khmeimim gần đây được sửa chữa và mở rộng, giúp tiếp đón các máy bay lớn hơn. Hồi tháng 5, Nga triển khai lần đầu tiên các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đến Khmeimim sau khi đường băng được nâng cấp.

Bộ đôi oanh tạc cơ Tu-22M3 - sát thủ diệt hạm Nga tại Syria có sức mạnh ra sao?

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.