Nga lên tiếng về việc ông Trump muốn 'đối thoại trực tiếp' với Iran

Khánh An
Khánh An
04/04/2025 19:53 GMT+7

Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đang muốn gặp phía Mỹ để đàm phán về vấn đề hạt nhân, trong khi Nga tiếp tục lo ngại về lời đe dọa ném bom Iran từ ông chủ Nhà Trắng.

Ông Trump muốn đối thọai trực tiếp với Iran giữa căng thẳng hạt nhân leo thang - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu với báo giới trên chuyến bay đến Miami (Florida) hôm 3.4

ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 4.4 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn "đàm phán trực tiếp" với Iran về thỏa thuận hạt nhân, sau khi dọa sẽ ném bom nếu nước này phát triển vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump vào tháng trước đặt thời hạn 2 tháng cho giới lãnh đạo Iran đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân, dẫn đến mối quan hệ căng thẳng khi Tehran phản ứng cứng rắn.

Iran rút lực lượng khỏi Yemen giữa lúc Mỹ không kích Houthi?

Các nước phương Tây bao gồm Mỹ lâu nay cáo buộc Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran đã phủ nhận, khi khẳng định các hoạt động làm giàu uranium của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình.

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta có các cuộc đàm phán trực tiếp. Tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra nhanh hơn và bạn hiểu rõ hơn về phía bên kia so với việc thông qua trung gian", ông nói với các phóng viên.

"Họ muốn sử dụng trung gian, tôi không nghĩ điều đó nhất thiết đúng nữa. Tôi nghĩ họ lo lắng, tôi nghĩ họ cảm thấy dễ bị tổn thương. Tôi không muốn họ cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ họ muốn gặp mặt", ông nói thêm.

Iran chưa lập tức bình luận về phát biểu trên. Tuần trước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ không tham gia đàm phán trực tiếp với Washington "cho đến khi có sự thay đổi trong cách tiếp cận của phía bên kia đối với nước cộng hòa Hồi giáo này".

Sau khi ông Trump dọa ném bom Iran, Điện Kremlin ngày 4.4 cho biết căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran chỉ có thể được giải quyết "bằng con đường ngoại giao" và kêu gọi "kiềm chế".

"Vấn đề hạt nhân của Iran chỉ có thể được giải quyết bằng các biện pháp chính trị - ngoại giao", AFP dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ông nói thêm rằng "tất cả các bên nên kiềm chế và tập trung vào các nỗ lực ngoại giao".

Nga và Iran là đồng minh thân cận và Moscow hôm 3.4 chỉ trích rằng lời đe dọa của ông Trump là "bất hợp pháp".

"Sử dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ đối với Iran là bất hợp pháp. Các mối đe dọa tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân là không thể chấp nhận được", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết, đồng thời nói thêm rằng điều này có thể dẫn đến "thảm họa toàn cầu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.