Ngả mũ thán phục đội tuyển nữ Việt Nam

22/07/2023 10:10 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi cực kỳ nỗ lực trong trận thua 0-3 trước đội tuyển nữ Mỹ ở trận mở màn bảng E World Cup 2023, diễn ra lúc 8 giờ sáng 22.7.

Đội tuyển nữ Việt Nam điều chỉnh nhân sự ở cuộc so tài lịch sử với đội tuyển nữ Mỹ, trong bối cảnh các trụ cột như Dương Thị Vân và Thanh Nhã không đá chính. Trong khung gỗ là thủ môn Kim Thanh, 5 hậu vệ gồm Thu Thảo, Diễm My, Thu Thương, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, 4 tiền vệ được lựa chọn là Hải Linh, Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Tuyết Dung, trong khi Huỳnh Như đá trung phong. 

Với sơ đồ 5-4-1, đội tuyển nữ Việt Nam đã "dựng bê tông" trên sân Eden Park với đội hình phòng ngự chặt chẽ, lùi sâu. Với áp lực dồn dập, đội tuyển nữ Mỹ sớm tạo ra cơ hội. Phút thứ 7, Lindsey Horan dứt điểm chân trái nhưng thủ môn Kim Thanh đã xuất sắc cứu thua bằng chân. Đội tuyển nữ Việt Nam đã nỗ lực phòng ngự, tuy nhiên đẳng cấp vẫn giúp Mỹ vượt lên. Phút 14, Alex Morgan đánh gót tinh tế để Sophia Smith băng xuống đánh bại Kim Thanh bằng cú sút chính xác. 

Đội tuyển nữ Việt Nam và trận đầu tiên tại World Cup: Dấu ấn Kim Thanh

Ngả mũ thán phục đội tuyển nữ Việt Nam  - Ảnh 1.

Ngả mũ thán phục đội tuyển nữ Việt Nam  - Ảnh 2.

Ngả mũ thán phục đội tuyển nữ Việt Nam  - Ảnh 3.

Ngả mũ thán phục đội tuyển nữ Việt Nam  - Ảnh 4.

Đội tuyển nữ Việt Nam gồng mình phòng ngự trước áp lực của đội tuyển nữ Mỹ

ĐỨC ĐỒNG

Đội tuyển nữ Mỹ tiếp tục dồn ép, đặc biệt với những pha xuống biên tốc độ rồi đưa bóng vào trong. Đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ được cự ly đội hình phòng ngự, đặc biệt ở khoảng thời gian giữa hiệp 1. Các cầu thủ di chuyển lớp lang, nhẹ nhàng. Khi hàng phòng ngự bị vượt qua khi Morgan thoát xuống ở phút 29, đến lượt thủ môn Kim Thanh xuất sắc cứu thua với pha đổ người bắt bài chuẩn xác. Người gác đền sinh năm 1993 ra vào rất hợp lý khi chủ động bắt bài đối thủ, ngăn các pha dội bóng bổng của Mỹ. 

Phút 42, đội tuyển nữ Mỹ được hưởng quả phạt đền sau pha vào bóng nhạy cảm của Hoàng Thị Loan. Nhưng trên chấm 11m, Kim Thanh đã đổ người chuẩn xác để chặn đứng quả phạt đền của Alex Morgan.

Ngả mũ thán phục đội tuyển nữ Việt Nam  - Ảnh 5.

Ngả mũ thán phục đội tuyển nữ Việt Nam  - Ảnh 6.

Kim Thanh cứu thua xuất sắc

ĐỨC ĐỒNG

Ở phút bù giờ thứ 7 của hiệp 1, đội tuyển nữ Mỹ tiếp tục làm rung lưới đội tuyển nữ Việt Nam với cú sút chân trái của Sophia Smith. Ban đầu trọng tài biên phất cờ báo Morgan đã việt vị, nhưng sau khi VAR vào cuộc, tiền đạo mang áo số 13 được xác định không tham gia vào pha bóng.

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Mỹ tiếp tục gây áp lực, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam gồng mình chống đỡ, tiếp tục giữ cự ly đội hình phòng ngự. Tạt bóng từ hai biên, sút xa, phối hợp trung lộ, đội tuyển nữ Mỹ tăng tốc và gây áp lực toàn diện lên cầu môn của Kim Thanh, nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn chống đỡ kiên cường.

Ngả mũ thán phục đội tuyển nữ Việt Nam  - Ảnh 7.

Ngả mũ thán phục đội tuyển nữ Việt Nam  - Ảnh 8.

Ngả mũ thán phục đội tuyển nữ Việt Nam  - Ảnh 9.

Các cô gái kim cương kiên cường chống chọi với áp lực

ĐỨC ĐỒNG

Nửa cuối hiệp 2, đội tuyển nữ Mỹ tung Megan Rapinoe vào sân. Trong trận đấu thứ 200 cho đội tuyển quốc gia, Rapinoe đã chơi nỗ lực và có cơ hội ghi bàn. Phút 71, cầu thủ 38 tuổi có pha đối mặt khung thành Kim Thanh, nhưng lại đệm bóng ra ngoài. 

Đội tuyển nữ Việt Nam lăn xả chiến đấu trong từng pha bóng. Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, đội tuyển nữ Việt Nam còn có những pha lên bóng phản công sắc nét, đáng tiếc là các cầu thủ không tận dụng được ở những tình huống cuối. 

Phút 77, đội tuyển nữ Việt Nam thủng lưới bàn thứ ba. Chương Thị Kiều có pha che chắn bóng lỗi, để Sophia Smith vượt qua. Cầu thủ số 11 chuyền ngược cho Lindsay Horan dứt điểm chuẩn xác vào cầu môn bỏ trống, nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là kết quả của trận đấu.

Thua 0-3 trước đội tuyển nữ Mỹ, đội tuyển nữ Việt Nam tạm thời đứng cuối bảng E. Tuy nhiên, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, gây rất nhiều khó khăn cho các nhà vô địch thế giới. Đây vẫn có thể xem như màn ra mắt ấn tượng của đội tuyển nữ Việt Nam với sân chơi World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 4 ngày nghỉ ngơi, trước khi bước vào trận đấu thứ hai với Bồ Đào Nha, diễn ra vào ngày 27.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.