Nga, Mỹ có thể họp thượng đỉnh trong tương lai gần

Khánh An
Khánh An
04/12/2021 07:01 GMT+7

CNN hôm qua dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin “có thể nói chuyện trực tiếp trong tương lai gần”, dù Điện Kremlin cho hay hai bên có thể gặp trực tuyến.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Thụy Điển

reuters

Ông Blinken gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ trong 40 phút tại Thụy Điển hôm 2.12, dấu hiệu cho thấy khó có khả năng đột phá.

Bộ Ngoại giao Nga dọa sẽ có “các biện pháp trả đũa để cân bằng quân sự và chiến lược” nếu lợi ích của Nga bị phớt lờ và việc Ukraine liên quan “trò chơi địa chính trị của Mỹ”.

Về phần mình, ông Blinken nhắc lại cảnh báo của Mỹ về hậu quả nghiêm trọng đối với điều mà Mỹ cho là sự gây hấn của Nga đối với Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ, Nga gặp nhau khi khủng hoảng Ukraine tiếp diễn

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho hay đã có dấu hiệu, cảnh báo liên quan chuyển động quân sự của Nga gần Ukraine ở mức “rất lo ngại”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng Nga có thể tấn công quy mô lớn vào cuối tháng 1.2022, dù Nga luôn bác bỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.