Báo cáo chỉ rõ, trong năm qua, ít nhất 28 người bị giết và 366 người bị tấn công vì bị phân biệt chủng tộc. AI cho rằng tình hình đang ở mức nghiêm trọng vì ở Nga các vụ tấn công với mục đích phân biệt chủng tộc do các nhóm đầu trọc thực hiện bị coi nhẹ tội hơn nạn hooligan. Theo Giám đốc AI ở Anh K.Allen, một số quan chức Nga đã làm ngơ trước các vụ việc này. Bà cũng cho rằng chính phủ Nga nên có "kế hoạch hành động" để chống nạn phân biệt chủng tộc cũng như bài Do Thái. AI cũng nêu một số trường hợp nghiêm trọng, trong đó có vụ sinh viên Việt Nam Vũ Anh Tuấn, 20 tuổi, bị một nhóm 18 tên đầu trọc đâm chết gần một nhà ga xe điện ngầm ở St Petersburg năm 2004. Thêm một vụ khác tại thành phố này làm dư luận chú ý là trường hợp một bé gái người Tajikistan mới 9 tuổi cũng bị đâm chết. (BBC, The Khaleej Times)
A.V
Bình luận (0)