Nga nhất cử lưỡng tiện

01/04/2024 09:00 GMT+7

Mỹ, Pháp, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ukraine đã phê phán gay gắt việc Nga phủ quyết trong HĐBA LHQ dự thảo nghị quyết về gia hạn thời gian hoạt động của cơ chế LHQ giám sát việc thực hiện những biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên.

Nga nhất cử lưỡng tiện- Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya trong một cuộc họp của HĐBA LHQ

AFP

HĐBA LHQ áp dụng những biện pháp này từ năm 2006 và sau đó nhiều lần siết chặt thêm mức độ cũng như mở rộng thêm phạm vi. Cho tới nay, cơ chế giám sát nói trên cũng đã nhiều lần được gia hạn. Sau khi bị Nga phủ quyết, cơ chế này sẽ chấm dứt hoạt động vào cuối tháng 4.

Tuy các biện pháp trừng phạt của HĐBA LHQ nhằm vào Triều Tiên vẫn sẽ tồn tại, việc chấm dứt hoạt động của cơ chế giám sát nói trên vẫn rất có lợi cho Bình Nhưỡng. Cũng bởi có lợi lớn cho Triều Tiên nên Nga mới dùng quyền phủ quyết để xóa sổ cơ chế giám sát này. Khi biểu quyết, Trung Quốc bỏ phiếu trắng và 13 thành viên còn lại của HĐBA LHQ bỏ phiếu thuận.

 Hiện Triều Tiên là đối tác quan trọng và tin cậy của Nga. Moscow có lợi ích chiến lược trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Bình Nhưỡng. Cho nên việc Nga hành động cụ thể để tranh thủ Triều Tiên và làm lợi cho Triều Tiên không khó hiểu.

Nhưng Nga còn có lý do khác nữa để phủ quyết. Cơ chế giám sát nói trên đề cập cả việc theo dõi về nghi vấn Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga và nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Nếu để cho cơ chế giám sát tiếp tục hoạt động thì không khác gì giám sát luôn cả mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên. Vì vậy, động thái này cũng ngăn ngừa nguy hại cho Nga. Nhất cử lưỡng tiện như thế mới là thượng sách. 

Tổng thống Putin tặng nhà lãnh đạo Kim Jong-un xe hơi gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.