Nga nói cá bắt gần khu Fukushima xả thải không nhiễm xạ

01/09/2023 08:58 GMT+7

Cơ quan Kiểm dịch Động-Thực vật liên bang Nga (Rosselkhoznadzor) thông báo không phát hiện phóng xạ trong cá bắt được từ khi Nhật Bản xả thải từ nhà máy Fukushima ra biển.

Đài RT dẫn thông báo của Rosselkhoznadzor cho biết trong tháng 8, chi nhánh của cơ quan này tại vùng Viễn Đông đã kiểm nghiệm 443 mẫu cá và các loại hải sản khác nhưng không phát hiện phóng xạ. Thông báo được đưa ra sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nga nói cá bắt gần khu Fukushima xả thải không nhiễm xạ - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng Nga nói không phát hiện hàm lượng phóng xạ trong cá bắt tại khu vực gần nơi Nhật xả nước nhiễm xạ

REUTERS

Các mẫu kiểm nghiệm được thu thập trước và sau khi Nhật Bản xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển từ hôm 24.8. Rosselkhoznadzor cho biết đã tăng cường giám sát các sản phẩm hải sản đánh bắt được gần khu vực xả thải của nhà máy Fukushima.

Rosselkhoznadzor nói rằng kết quả kiểm nghiệm cho thấy sự an toàn của các loại sản phẩm hải sản.

Xem Thủ tướng Nhật thưởng thức sashimi cá "ngon và an toàn" từ Fukushima

Ngày 24.8, Nhật Bản bắt đầu xả nước thải từ nhà máy ra biển. Đó là nước được dùng làm mát các thanh nhiên liệu hạt nhân. Sau quá trình xử lý, nó được loại bỏ các đồng vị phóng xạ, trừ tritium. Lâu nay, lượng nước này được chứa trong các bể lớn tại nhà máy nhưng chính quyền Nhật Bản quyết định xả ra biển vì không còn đủ chỗ chứa.

Nga nói cá bắt gần khu Fukushima xả thải không nhiễm xạ - Ảnh 2.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dùng hải sản tại chợ cá ở Tokyo ngày 31.8

REUTERS

Chính quyền Nhật Bản và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế tuyên bố nước được xả ra có hàm lượng phóng xạ rất thấp, không vượt ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, việc đó không đủ trấn an người dân trong nước lẫn các nước trong khu vực.

Trong nỗ lực nhằm trấn an người dân, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và 3 bộ trưởng đã dùng bữa với món cá từ Fukushima vào hôm 30.8. Nhà lãnh đạo khen món ăn rất ngon và kêu gọi người dân thưởng thức hải sản "an toàn và ngon" để ủng hộ Fukushima. Sau đó, ông cũng đến chợ cá tại Tokyo để dùng thử hải sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.