Nga nói đang 'trút lửa địa ngục' lên lính Ukraine vượt sông Dnipro

Nga nói đang 'trút lửa địa ngục' lên lính Ukraine vượt sông Dnipro

La Vi
La Vi
17/11/2023 06:00 GMT+7

Nga lần đầu tiên thừa nhận lực lượng Ukraine đã qua được bờ đông sông Dnipro, nhưng nói rằng các đơn vị Ukraine đã phải đối mặt với "lửa địa ngục" và thời gian sống sót trung bình của một binh sĩ Ukraine ở đó là khoảng 2 ngày.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak hôm 14.11 cho biết lực lượng Ukraine đã thiết lập được vị trí vững chắc ở bờ đông sông Dnipro, đoạn chảy qua tỉnh Kherson phía nam Ukraine. Đây là lần đầu tiên giới chức Ukraine xác nhận điều này.

Sau khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2.2022, Nga nhanh chóng kiểm soát toàn bộ tỉnh Kherson. Nhưng nhờ chiến dịch phản công chớp nhoáng cuối năm ngoái, Ukraine giành lại phần Kherson thuộc hữu ngạn sông Dnipro. Nga rút quân về giữ tả ngạn sông, và hiện còn kiểm soát tương đương 75% diện tích toàn tỉnh.

Ông Vladimir Saldo, thống đốc Kherson do Nga bổ nhiệm tại khu vực mà Moscow kiểm soát ở tỉnh này, ngày 15.11 thừa nhận lực lượng Ukraine đã vượt qua được con sông mà Nga coi là rào cản lớn đối với binh lính của Kyiv.

Ông Saldo cho biết lực lượng Ukraine đang tác chiến theo "các nhóm nhỏ" ở khu vực từ cầu đường sắt Antonovsky tới làng Krynky cách đó khoảng 20 km. Ông nói khoảng 1,5 đại đội Ukraine đã vượt sông Dnipro. Theo hãng tin Tass, một đại đội theo định nghĩa của Nga có từ 45 tới 360 binh sĩ.

Vị quan chức cũng cho biết lực lượng Nga đã dồn ép và trút "lửa địa ngục" lên nhóm quân Ukraine, và dự đoán đối phương sẽ bị xóa sổ nhanh chóng.

Reuters dẫn lời ông Saldo cho biết: "Lực lượng bổ sung của chúng tôi hiện đã được điều động. Đối phương đang bị mắc kẹt tại (khu định cư) Krynki và một hỏa ngụ đã được sắp xếp sẵn, gồm bom, tên lửa, hệ thống súng phun lửa hạng nặng, đạn pháo và máy bay không người lái".

Ông nói "chỉ trong 2 hoặc 3 ngày qua, tổng tổn thất của đối phương đã lên tới khoảng 100 lính".

Kyiv không bình luận trực tiếp về những tuyên bố của ông Saldo. Những tuyên bố này cũng không thể được kiểm chứng độc lập.

Bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraine, nói tiền tuyến tại khu vực hiện "tương đối linh hoạt" và cho biết lực lượng Kyiv đã gây áp lực lên quân đội Nga dọc sông Dnipro.

Bà nói lực lượng Ukraine đang "đẩy lùi đối phương trên chiến tuyến dài 3 đến 8 km tính từ mép nước, dọc theo toàn bộ bờ sông".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.