Nga nói diệt hơn 800 mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Ukraine

La Vi
La Vi
26/02/2022 19:34 GMT+7

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga hôm 26.2 lan đến các thành phố lớn ở Ukraine, kể cả thủ đô Kiev.

Hãng tin Interfax của Nga nói quân Nga đã chiếm được thành phố Melitopol ở tây nam nước này.

Vào sớm ngày 26.2, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một video nói quân Nga sẽ tiến vào Kiev trước bình minh, quân đội Ukraine thông báo trên Facebook rằng đã đẩy lùi một đợt tấn công của trên một đại lộ ở Kiev.

Các nguồn tin tình báo phương Tây đánh giá rằng quân đội Nga đang vấp phải sự chống cự mạnh mẽ bất ngờ từ phía Ukraine trong 3 ngày qua.

Một tòa nhà chung cư ở TP. Kiev bị tên lửa tấn công

bbc

Trong ngày 26.2 có thông tin quân đội Ukraine đã bắn rơi 2 máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga, một trong số đó chở theo lính dù. Không có hình ảnh xác nhận và phía Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 26.2 tuyên bố lực lượng Nga đã phá hủy tổng cộng 821 mục tiêu quân sự ở Ukraine. Bộ này cũng nói rằng chiến dịch quân sự không nhắm vào các vùng dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo thị trưởng thành phố Kiev Vitali Klitschko, hiện không có hiện diện quân sự của Nga tại đây. Hệ thống tàu điện ngầm đang được tận dụng làm nơi trú ẩn cho cư dân.

Trong ngày 26.2, một tên lửa đã bắn trúng một tòa nhà chung cư ở Kiev, nhưng hiện chưa rõ số thương vong.

Tổng thống Zelensky vẫn cương quyết kháng cự. Ông nói: “Chúng tôi sẽ không bỏ vũ khí, chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước”.

Hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Y tế Ukraine cho biết ít nhất 198 người Ukraine đã thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ nhỏ, và 1.115 người bị thương. Tuy nhiên, không rõ con số này chỉ bao gồm thương vong dân sự hay không.

Nhiều người dân qua biên giới Ba Lan hôm 26.2

reuters

Hơn 100.000 người đã sơ tán đến Ba Lan từ Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, trong đó có 9.000 người vào từ 7 giờ sáng nay 26.2, theo Reuters dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Pawel Szefernaker.

Điện Kremlin hôm 25.2 cho biết Nga sẵn sàng cử một phái đoàn, bao gồm các quan chức Bộ Quốc phòng và Ngoại giao, đến thủ đô Minsk của Belarus để hội đàm với Ukraine. Ukraine cho biết họ sẵn sàng thảo luận về việc tự tuyên bố trở thành nước trung lập.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov cho biết việc phi quân sự hoá phải là một phần trong các thoả thuận. Thật sự Tổng thống Putin muốn gì, đó vẫn là điều chưa rõ. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng ông không có kế hoạch chiếm đóng quân sự, chỉ nhằm giải giáp Ukraine và loại bỏ các nhà lãnh đạo của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.