Nga nói điều tiêm kích chặn 2 máy bay ném bom của Mỹ

Khánh An
Khánh An
21/07/2024 16:14 GMT+7

Nga thông báo đã điều các tiêm kích MiG-29 và MiG-31 ngăn chặn sau khi phát hiện 2 máy bay ném bom hạng nặng B-52H của Mỹ áp sát biên giới.

Nga nói điều tiêm kích chặn 2 máy bay ném bom của Mỹ- Ảnh 1.

Pháo đài bay B-52 của Mỹ

Không quân Mỹ

Hãng Reuters ngày 21.7 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc rằng các máy bay tiêm kích ngăn 2 máy bay ném bom B-52H của Mỹ xâm phạm không phận.

Chính phủ Nga cho hay các tiêm kích MiG-29MiG-31 xác định 2 máy bay ném bom hạng nặng B-52H của Không quân Mỹ áp sát biên giới, sau khi phát hiện các mục tiêu trên không trên biển Barents.

Vùng biển này nằm ở phía bắc Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và khu vực tây bắc Nga.

"Khi tiêm kích Nga đến gần, máy bay ném bom chiến lược của Mỹ quay lại tránh biên giới quốc gia Liên bang Nga", theo chính phủ Nga. Sau đó, các tiêm kích Nga "an toàn quay lại các căn cứ".

Su-30 Nga bám đuổi F-18 NATO trên biển Baltic

Phía Mỹ chưa lập tức bình luận về thông tin trên. Theo AFP, quân đội Mỹ thường xuyên thực hiện các chuyến bay trên vùng biển quốc tế, trong hoạt động mà họ cho biết được tiến hành trong không phận trung lập và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Máy bay B-52H là dòng máy bay ném bom chiến lược lớn nhất hiện tại của Không quân Mỹ. Do Boeing chế tạo, B-52 là loại oanh tạc cơ lâu đời nhất của Mỹ, xuất hiện từ những năm 1950 và đã qua nhiều lần cải tiến, lần sau cùng là loại B-52H (năm 1962). B-52H cải tiến có thể mang 20 quả tên lửa hành trình bên cạnh các loại bom hạt nhân.

B-52H dài 48,5 m, sải cánh 56,4 m, bay cao 15 km, tổ lái 5 người, tốc độ tối đa 1.046 km, tầm bay xa 14.000 km, mang được 31,5 tấn bom (cả bom hạt nhân) và tên lửa hành trình.

Lực lượng Không quân Mỹ vận hành 76 máy bay ném bom B-52H, chiếc cuối cùng được chế tạo vào năm 1962. Đây là chiếc cuối cùng trong số 744 chiếc B-52 do Boeing chế tạo cho không quân, chiếc đầu tiên được đưa vào sử dụng trong lực lượng không quân vào năm 1955.

Lầu Năm Góc dự định nâng cấp B-52H, với chi phí dự kiến lên đến 48,6 tỉ USD, để kéo dài thời gian phục vụ đến năm 2060, theo tờ Stars and Stripes.

Các máy bay ném bom sẽ có động cơ Rolls Royce F130 mới, hệ thống điện tử hàng không, radar nâng cấp và khoang vũ khí được mở rộng, hiện đại hóa. Sau khi chuyển đổi, các máy bay ném bom sẽ thay đổi tên gọi thể hiện phiên bản mới là B-52J.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.