Nga nói không yêu cầu tổng thống Ukraine đầu hàng

La Vi
La Vi
02/05/2022 22:31 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Moscow không yêu cầu Tổng thống Ukraine phải đầu hàng để đổi lấy việc thiết lập hòa bình.

Phát biểu này xuất hiện trong cuộc phỏng vấn Ngoại trưởng Nga của đài truyền hình Ý Mediaset, được công bố hôm 1.5.

Ông Lavrov nói: "Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể mang lại hòa bình nếu ông ấy ra lệnh cho các tiểu đoàn tân phát xít ngừng phạm tội, buộc họ thả tất cả dân thường và dừng kháng cự".

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: "Nga không yêu cầu ông Zelensky đầu hàng" và mục tiêu của Moscow không phải thay đổi chế độ ở Ukraine.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, mục tiêu của Nga là đảm bảo an toàn cho người dân ở miền đông Ukraine, bảo vệ họ khỏi "mối đe dọa quân sự hóa hay phát xít hóa", cũng như đảm bảo không có bất cứ mối đe dọa nào với an ninh của Nga từ lãnh thổ Ukraine.

Tòa nhà ở Borodianka bị hư hại nặng sau cuộc pháo kích

reuters

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Moscow sẽ không chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 9.5, nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phát xít, như nhiều đồn đoán.

Ông nói: “Tốc độ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu giảm tối thiểu bất kỳ nguy cơ nào đối với dân thường ở Ukraine và quân nhân Nga”.

Liên quan đến chiến sự, giới chức vùng Odessa (ở tây nam Ukraine) hôm 2.5 cho biết tên lửa Nga đã bắn trúng một cây cầu huyết mạch bắc qua sông Dniester. Cây cầu này là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất nối miền nam vùng Odessa với lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, Moscow nói đã bắn rơi một máy bay Mig-29 của Ukraine gần Sloviansk ở miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng đã tấn công 38 mục tiêu quân sự, bao gồm kho đạn và trung tâm chỉ huy.

Ngược lại, quân đội Ukraine nói đã đẩy lui 10 đợt tiến quân của Nga ở vùng Donetsk và Luhansk, phá hủy nhiều xe tăng, thiết giáp và pháo.

Phía Ukraine cũng cho biết máy bay không người lái Bayraktar của nước này đã phá hủy hai tàu tuần tra lớp Raptor của Nga ở Biển Đen.

Hiện không thể xác minh tính chính xác trong thông tin do hai bên cung cấp.

Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga cho biết đã xảy ra 2 vụ nổ tại khu vực này vào rạng sáng 2.5 (giờ địa phương). Chưa rõ nguyên nhân gây nổ và chưa ghi nhận thông tin thương vong. Belgorod cách biên giới Ukraine khoảng 40 km.

Trong một diễn biến liên quan, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Kyiv, Đài CNN dẫn lời ông Adam Schiff, Chủ tịch Uỷ ban Tình báo Hạ viện Mỹ, nói rằng “không sớm thì muộn” Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Ukraine.

Tuy nhiên, trước mắt thì Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden sẽ tới Romania và Slovakia trong tuần này để gặp gỡ quan chức hai nước, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với những người Ukraine phải sơ tán vì chiến sự.

Tính từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24.2, theo cơ quan tị nạn LHQ UNHCR thì đã có 5,5 triệu người rời Ukraine di tản.

Trong một diễn biến khác ở châu Âu, quân đội Ba Lan thông báo có 18.000 binh sĩ từ hơn 20 nước đang tham gia cuộc tập trận Defender Europe 2022 (Người bảo vệ châu Âu) và Swift Response 2022 (Phản ứng nhanh). Hai cuộc tập trận diễn ra từ ngày 1-27.5 tại Ba Lan và 8 nước khác.

Binh sĩ sẽ tham gia nhiều nội dung huấn luyện chiến đấu như hành quân việt dã, xây cầu vượt sông, bắn đạn thật.

AP đưa tin đây là các cuộc tập trận thường kỳ mang tính chất phòng thủ, nhằm cải thiện an ninh tại sườn phía đông của NATO.

Liên quan đến NATO, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde mới đây nói rằng nước láng giềng Phần Lan gần như chắc chắn sẽ đăng ký trở thành thành viên liên minh quân sự này.

Bà Linde thừa nhận quyết định của Phần Lan sẽ "ảnh hưởng rất lớn" đến quyết định của Thụy Điển, và cũng nhận định rằng việc Phần Lan hay Thụy Điển gia nhập NATO sẽ khiến “căng thẳng gia tăng".

Một tờ báo Phần Lan hôm 1.5 đưa tin nước này sẽ quyết định việc nộp đơn vào NATO vào hôm 12.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.