Nga nói Mỹ và NATO đánh mất cơ hội ngăn chặn chiến sự Ukraine nổ ra

01/12/2022 21:56 GMT+7

Trong lúc vùng Donbass nổ ra chiến sự ác liệt nhất đến thời điểm này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 1.12nói phương Tây đã đánh mất cơ hội tránh được nguy cơ chiến sự diễn ra ở Ukraine.

Công sự do Nga xây dựng bao quanh làng gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Ukraine

Trận địa gần Bakhmut

Quân đội Ukraine công bố những bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy hệ thống công sự bao bọc Volodymyrivna, ngôi làng Nga đang kiểm soát và gần TP.Bakhmut ở tỉnh miền đông Donetsk. Đây là công trình do phía Nga xây dựng tại khu vực mà theo Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đang diễn ra giao tranh ác liệt nhất vào thời điểm hiện tại. Theo Ukraine, phía Nga đang tìm cách đột phá tuyến phòng thủ của Ukraine ở Bakhmut nhằm tiến tới kiểm soát toàn bộ Luhansk và Donetsk.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 280 có diễn biến gì nóng?

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này thông báo đã kiểm soát hoàn toàn khu vực Andreyevna của Donetsk từ ngày 30.11. Bên cạnh đó, chiến dịch tiến tới kiểm soát Vodyanoy gần đó cũng đang diễn ra thành công, theo TASS. Cùng ngày, Nga cũng giành chiến thắng trước Ukraine ở Belogorovka và Pershe Travnya thuộc Donetsk. Những thông tin này phần nào phản ánh tình hình giao tranh trên thực tế ở vùng Donbass trong những ngày qua.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) nhận định rằng nỗ lực của Nga gần Bakhmut cho thấy một lần nữa Nga “đã thất bại trong việc rút ra bài học căn bản từ những chiến dịch quân sự trước đó”. ISW so sánh những gì đang diễn ra với chiến dịch của Nga nhằm kiểm soát Severodonetsk và Lysychansk gần Luhansk trong hai tháng 6-7. Dù kiểm soát được hai thành phố này, chiến thắng đó lại không mang đến ích lợi gì cho chiến dịch của Nga ở miền đông Ukraine, theo ISW.

Còn ở trận địa phía nam, Ukraine nói quân Nga tấn công các vị trí phòng phủ và nã pháo về hướng các cứ điểm của Ukraine và thủ phủ Kherson của tỉnh cùng tên. Phía Nga nói quân Ukraine tìm cách vượt sông Dnieper gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia với tần suất 2 tuần/lần.

Mỹ mua thêm 6 tổ hợp tên lửa phòng không NASAMS cho Ukraine

Ukraine đang cạn kiệt đạn pháo?

Hôm 1.12, TASS dẫn lời ông Andrey Marochko thuộc lực lượng dân quân của phe ly khai Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng nói rằng Ukraine hiện lâm vào tình trạng cạn kiệt đạn pháo. “Vì các kho bãi chứa rốc két và pháo thường xuyên bị phá hủy, buộc các đơn vị Ukraine phải sử dụng tiết kiệm đạn pháo”, theo ông Marochko. Trong diễn biến mới nhất, tướng Igor Konashenkov, Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết lực lượng nước này hôm 30.11 phá hủy một kho lớn chứa tên lửa và pháo ở TP.Dnieper.

Trước tình hình trên, Lầu Năm Góc thông báo đã ký hợp đồng trị giá 1,2 tỉ USD để mua thêm 6 hệ thống tên lửa phòng không NASAMS cho Ukraine, theo Reuters hôm 1.12. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng Kyiv thực sự cần hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất nếu muốn bảo vệ các cơ sở hạ tầng dân sự trước Nga.

Ngoại trưởng Nga: Cường quốc hạt nhân cần tránh đụng độ quân sự, dù bằng vũ khí quy ước

Cùng ngày, tại cuộc họp báo ở Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói phương Tây hồi năm ngoái đã nắm trong tay cơ hội thực sự để tránh bùng nổ xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, cơ hội trên đã vuột khỏi tầm tay khi phương Tây bác bỏ đề xuất của Nga nhằm ngăn chặn sự mở rộng của NATO về hướng đông. Sự việc càng khó vãn hồi khi NATO đề xuất quy chế an ninh đặc biệt cho Kyiv, theo nhà ngoại giao.

Tây Ban Nha phát hiện một loạt bom thư mới

Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha hôm 1.12 cho biết lực lượng an ninh nước này đã tìm thấy bom thư thứ ba chứa thiết bị nổ gửi đến địa chỉ của trung tâm vệ tinh EU bên trong căn cứ không quân ở Torrejon de Ardoz, ngoại ô Madrid. Theo Reuters, trung tâm vệ tinh đóng vai trò hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh của EU, thông qua việc thu thập thông từ từ các thiết bị tình báo trên không gian. Hồi tháng 9, Cao ủy Chính sách Đối ngoại EU Josep Borrell mô tả các hệ thống trên là “những con mắt của châu Âu”. Một ngày trước, sứ quán Ukraine ở Madrid và một nhà sản xuất vũ khí ở vùng đông bắc Tây Ban Nha cũng lần lượt bị gửi bom thư. Đây là nhà thầu sản xuất bệ phóng rốc két C90 cung cấp cho Ukraine.

Một bom thư cũng được gửi đến sứ quán Mỹ tại Madrid cùng ngày, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.