Nga nói Ukraine có thể rơi vào 'hố nợ' vì chương trình cho mượn-cho thuê vũ khí của Mỹ

01/05/2022 08:41 GMT+7

Phát ngôn viên Quốc hội Nga ( Duma quốc gia ) Vyacheslav Volodin cảnh báo nhiều thế hệ người Ukraine sẽ phải gánh khoản nợ từ số vũ khí mà Washington sẽ cung cấp cho Kyiv.

Ngày 28.4, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật "cho mượn – cho thuê" nhằm tạo điều kiện cho chính phủ Mỹ gửi vũ khí cho Ukraine trong xung đột với Nga.

Tuy nhiên, điều kiện của dự luật này yêu cầu Kyiv phải trả “hoàn trả các vật phẩm phòng vệ cho thuê hoặc cho mượn, hoặc phải thanh toán bù lại”. Dự luật này sẽ chính thức thành luật sau khi Tổng thống Joe Biden kí ban hành.

Dự luật này cũng không liên quan nỗ lực viện trợ vũ trang cho Ukraine từ kho vũ khí của Lầu Năm Góc hiện tại.

Mỹ thông qua luật cho Ukraine "mượn" vũ khí, trang bị quân sự

Ông Volodin cảnh báo trên Telegram: “Động cơ của Washington quá rõ ràng. Dự luật này sẽ giúp lợi nhuận các công ty quốc phòng của Mỹ tăng gấp nhiều lần”.

Phát ngôn viên Quốc hội Nga cũng nhắc lại việc trong Thế chiến thứ 2 Liên Xô (cũ) cũng đã nhận nhiều thiết bị quân sự từ Mỹ dưới một đạo luật tương tự. Theo ông Volodin, Liên Xô đã phải trả khoản nợ này trong nhiều thập niên, cũng như trả bằng nhiều hàng hóa khác như bạch kim, vàng và gỗ cho Mỹ theo thỏa thuận chung. Ông viết: “Các khoản chi trả đó chỉ hoàn thành vào năm 2006, 61 năm sau ngày chiến thắng”.

Vị quan chức này cảnh báo dự luật cho vay “không hề rẻ” và nhấn mạnh nhiều thế hệ tương lai của Ukraine sẽ phải trả khoản nợ vũ khí, đạn dược và lương thực mà Washington chuyển giao. Ông cảnh báo thêm nếu đồng ý theo dự luật cho vay, “Tổng thống Zelensky đẩy Ukraine vào một hố nợ”.

Mỹ cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine, xem nhẹ cảnh báo hạt nhân từ Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.