Nga nói Ukraine thiệt hại nặng, mất xe tăng phương Tây trong ngày tấn công lớn thứ 2

Văn Khoa
Văn Khoa
06/06/2023 13:56 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 6.6 tuyên bố các lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn mới của binh sĩ Ukraine ở một số khu vực trong hai tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia.

Bộ Quốc phòng Nga vào đầu giờ hôm nay 6.6 nói rằng các đơn vị vũ trang và đơn vị quân sự của Kyiv đã chịu "tổn thất đáng kể" trong cuộc tấn công mới, theo Đài RT.

"Sau khi chịu tổn thất nặng nề vào ngày hôm trước (4.6), chính quyền Kyiv đã tổ chức lại tàn quân của các lữ đoàn cơ giới số 23 và 31 thành các đơn vị kết hợp riêng biệt, tiếp tục các hoạt động tấn công gần Novodarovka và Levadnoye", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.

Nga nói xe tăng NATO đã bị phá hủy trong đợt phản công thất bại của Ukraine

Ukraine mất 8 xe tăng Leopard?

Cũng theo ông Konashenkov, cuộc tấn công mới chủ yếu tập trung vào làng Vremevka trong tỉnh Donetsk, thuộc miền đông Ukraine, nhưng đã bị chặn đứng bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa, pháo và rốc két.

"Tổng thiệt hại của Lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng nam Donetsk là hơn 1.500 quân nhân, 28 xe tăng, trong đó có 8 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và 3 phương tiện chiến đấu bọc thép AMX-10 do Pháp sản xuất, cũng như 109 phương tiện chiến đấu bọc thép khác", ông Konashenkov nói tiếp.

Nga nói Ukraine mất 1.500 quân nhân, 28 xe tăng trong ‘cuộc tấn công lớn mới’ - Ảnh 1.

Một chiếc xe bọc thép đang bốc cháy ở một địa điểm không xác định sau khi Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các lực lượng Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công lớn của Ukraine ở tỉnh Donetsk, trong hình ảnh tĩnh này từ một video được công bố ngày 5.6

Reuters

Không rõ liệu con số trên có bao gồm những tổn thất từ cuộc tấn công bất thành hôm 4.6 hay không. Bộ Quốc phòng Nga trước đó nói rằng chỉ riêng trong "cuộc tấn công quy mô lớn bất thành" hôm 4.6, Kyiv đã mất hơn 250 quân nhân, 16 xe tăng, 3 xe bộ binh và 21 xe bọc thép.  Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố mới của Bộ Quốc phòng Nga.

Hôm 5.6, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói rằng Kyiv đang chuyển sang "các hoạt động tấn công" trên một số mặt trận nhưng bác bỏ tuyên bố trước đó từ Moscow rằng một cuộc tấn công lớn của Ukraine đã diễn ra. Bà Maliar còn nói rằng tuyên bố của Nga nhằm đánh lạc hướng khỏi những thất bại của Nga gần thành phố Bakhmut ở phía đông.

Ukraine hiện có đủ vũ khí để phản công?

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 5.6 cho Reuters hay Ukraine hiện có đủ vũ khí để bắt đầu cuộc phản công chống lại Nga và chiến dịch này sẽ mang lại cho Ukraine chiến thắng cần thiết để gia nhập NATO. Ông Kuleba còn nói rằng việc Ukraine trở thành thành viên của NATO "có lẽ" chỉ có thể diễn sau khi kết thúc các hoạt động thù địch.

Ukraine tuyên bố có đủ vũ khí để bắt đầu phản công

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu đã kêu gọi phương Tây cung cấp các máy bay chiến đấu F-16, lập luận sự xuất hiện của F-16 với các phi công Ukraine sẽ là tín hiệu chắc chắn từ thế giới rằng chiến dịch quân sự của Nga sẽ kết thúc trong thất bại.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 5.6 nói rằng các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo có thể "chứa" vũ khí hạt nhân và cảnh báo rằng việc cung cấp cho Ukraine loại vũ khí này sẽ làm leo thang xung đột hơn nữa, theo Reuters.

Trong tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với các nhà lãnh đạo G7 rằng Washington hỗ trợ chương trình đào tạo chung cho các phi công Ukraine trên F-16. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay không có quyết định cuối cùng về việc Washington sẽ gửi máy bay cho Kyiv.

Ukraine, Nga cáo buộc lẫn nhau làm vỡ đập

Trong lúc xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, các lực lượng của hai bên cho hay một con đập rộng lớn từ thời Liên Xô ở khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine đã bị vỡ hôm nay 6.6, gây lũ lụt khắp vùng chiến sự, theo Reuters.

Các video chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt vụ nổ dữ dội xung quanh đập Kakhovka. Các video khác cho thấy nước dâng cao qua phần còn lại của con đập.

Nga nói Ukraine mất 1.500 quân nhân, 28 xe tăng trong ‘cuộc tấn công lớn mới’ - Ảnh 2.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy đập Kakhovka ở tỉnh Kherson, Ukraine ngày 5.6

Reuters

Con đập Kakhovka cao 30 m và dài 3,2 km, được xây dựng vào năm 1956 trên sông Dnipro như một phần của nhà máy thủy điện Kakhovka. Đập này có một hồ chứa 18 km3 , cũng cung cấp nước cho bán đảo Crimea, và cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Không có "nguy cơ nghiêm trọng" nào đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do sự cố vỡ đập Kakhovka, theo Hãng tin TASS dẫn lời một quan chức được Moscow hậu thuẫn ở tỉnh Zaporizhzhia.

Mỹ hỏi mua thuốc nổ TNT từ Nhật Bản để sản xuất đạn pháo cho Ukraine?

Các hãng tin Nga đưa tin con đập Kakhovka, do lực lượng Nga kiểm soát, đã bị phá hủy trong một cuộc pháo kích, trong khi một quan chức do Nga bổ nhiệm nói rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố, ám chỉ cuộc tấn công của Ukraine.

Trong khi đó, quân đội Ukraine nói rằng các lực lượng Nga đã cho nổ tung con đập. "Đập Kakhovka đã bị lực lượng của Nga cho nổ tung. Quy mô của sự tàn phá, tốc độ và khối lượng nước, và các khu vực có thể xảy ra ngập lụt đang được làm rõ". Bộ Chỉ huy miền nam của Lực lượng vũ trang Ukraine nói trên trang Facebook, theo Reuters.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.