Nga nói vẫn chiếm ưu thế, Ukraine sẵn sàng phản công

Nga nói vẫn chiếm ưu thế, Ukraine sẵn sàng phản công

La Vi
La Vi
29/03/2023 19:44 GMT+7

Một quan chức do Nga bổ nhiệm hôm 28.3 nói các lực lượng Nga vẫn đang đạt những bước tiến tại thành phố Bakhmut (Ukraine). Trong khi đó, tình báo Anh lại cho rằng một sư đoàn xe tăng Nga đã chịu tổn thất nặng nề ở thị trấn Avdiivka gần đó.

Một video được công bố hôm 28.3 cho thấy xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của Anh lần đầu tiên có mặt ở chiến trường Ukraine. Đoạn video này được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov chia sẻ kèm theo lời cảm ơn London đã cung cấp xe tăng cho Kyiv. Những chiếc xe tăng này đang được đặt rất nhiều kỳ vọng.

Suốt nhiều tháng qua, Ukraine đã kêu gọi được viện trợ vũ khí tiên tiến để tổ chức cuộc phản công lớn đánh bật Nga ra khỏi miền đông và miền nam.

Mỹ và NATO đã cam kết cung cấp xe tăng và pháo binh với hy vọng Kyiv có thể viết tiếp các thành công vào năm ngoái trong chiến dịch đẩy lùi quân Nga ra khỏi nhiều vùng ở miền đông bắc và miền nam.

Tuy nhiên, cuộc phản công mới vẫn chưa thành hình.

Ukraine và Nga đã trải qua nhiều tháng giao tranh gay gắt ở thành phố Bakhmut, một trận chiến mà cả hai bên đã mô tả như cối xay thịt, nơi chiến tuyến hầu như không di chuyển. Một quan chức do Nga bổ nhiệm ở miền đông Ukraine hôm 28.3 cho biết các lực lượng Moscow đang đạt được những tiến bộ ở Bakhmut.

Nga nói vẫn chiếm ưu thế, Ukraine sẵn sàng phản công - Ảnh 1.

Nhà cửa bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga vào Avdiivka hôm 28.3

REUTERS

Tuy nhiên, trong một video trên ứng dụng Telegram, chỉ huy Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng của ông đang gây tổn thất nặng nề cho quân Nga trong nỗ lực làm kiệt sức kẻ thù.

Giao tranh ác liệt cũng đã lan đến thị trấn Avdiivka, hơi chếch về phía nam, nơi tình báo Anh cho biết một sư đoàn xe tăng Nga đã chịu tổn thất nặng nề.

Đoạn video do cảnh sát Ukraine công bố cho thấy các quan chức đang nỗ lực sơ tán dân thường khi chiến tuyến đang nhích lại gần hơn. Nhưng cư dân ở thị trấn Semenivka gần đó nói với Reuters rằng họ không có kế hoạch ra đi. Bà Elena (56 tuổi) nói rằng bà không có nơi nào để đi và không thể bỏ lại nhà cửa của mình. Còn cụ ông 71 tuổi này nói ông tin mọi chuyện sẽ ổn.

Cả hai bên đang báo hiệu sự sẵn sàng cho cuộc chiến thậm chí còn tàn khốc hơn ở phía trước. Hôm 28.3, Moscow đã công bố đoạn video Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thị sát các nhà máy sản xuất vũ khí, cho thấy đạn dược đã sẵn sàng cho chiến trường.

Nga và Ukraine đều được cho là đang sử dụng đạn pháo với tốc độ chưa từng thấy kể từ Thế chiến 2. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp hôm 28.3 cho biết sẽ tăng gấp đôi nguồn cung đạn pháo 155mm cho Ukraine lên khoảng 2.000 quả mỗi tháng.

Để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, các tân binh Ukraine tuần này đã thực hành bắn súng trường và súng phóng lựu dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên người Thụy Điển, Magnus Ek.

"Tôi đã huấn luyện hàng trăm người rồi, và luôn bắt đầu từ những điều cơ bản. Tôi phải cảm nhận xem năng lực của họ đến đâu, vì tôi huấn luyện cả những tân binh vừa được huy động, vừa được nhận quân phục và súng, nhưng cũng có những đơn vị đã có kinh nghiệm. Với những người đã có kinh nghiệm thì việc huấn luyện sẽ tập trung vào nhiệm vụ cụ thể, để sau này trở lại tiền tuyến họ sẽ làm được, ông Ek cho biết.

Nga nói vẫn chiếm ưu thế, Ukraine sẵn sàng phản công - Ảnh 2.

Các tân binh Ukraine tập bắn trong khóa huấn luyện ở vùng Donetsk hôm 27.3

REUTERS

Cũng trong ngày 28.3, nhân dịp kỷ niệm một năm ngày diễn ra những trận đánh giúp Ukraine giành lại kiểm soát vùng Sumy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến đây để tiếp tục kêu gọi người dân đồng lòng trước cuộc phản công dự kiến diễn ra vào mùa xuân.

Một năm trước, các binh sĩ Ukraine ở đây đã đẩy lùi quân Nga trong một chiến thắng sớm của Kyiv sau khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, một loạt xe tăng, đạn pháo và nỗ lực huấn luyện của phương Tây liệu có giúp Ukraine lặp lại điều đó thêm lần nữa hay không; đó vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.