Nga nói vây chặt lính Ukraine ở Azovstal, Belarus tập trận

La Vi
La Vi
04/05/2022 21:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 4.5 thông báo đã phóng 2 tên lửa hành trình Kalibr từ tàu ngầm ở biển Đen nhắm vào mục tiêu tại Ukraine.

Nga cũng đã thực hiện cuộc tấn công tương tự vào ngày 29.4. Trong ngày 4.5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lặp lại cảnh báo rằng Nga sẽ phá hủy các đoàn xe chở vũ khí của phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Theo trang tin The Kyiv Independent, Nga cũng đã phóng tên lửa vào nhiều khu vực khắp Ukraine vào tối 3.5 (giờ địa phương), khi giao tranh ác liệt leo thang ở miền đông Ukraine.

Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cũng nói rằng số binh lính Ukraine còn lại trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol đã bị vây chặt. Ông Shoigu chỉ trích phía Ukraine đã làm ngơ những đề xuất thả dân thường và hạ vũ khí để được bảo toàn tính mạng và đối xử theo luật quốc tế.

Tên lửa phóng từ tàu ngầm ở biển Đen

chụp màn hình clip

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho hay hơn 150 người đã được sơ tán khỏi Azovstal trong ngày 3.5 và đã tới thành phố Zaporizhzhia. Còn phe ly khai Donetsk tại miền đông Ukraine cho biết trong vòng 24 giờ tính đến 8 giờ ngày 4.5, có 517 người được sơ tán khỏi Mariupol sang khu vực do lực lượng này kiểm soát.

Quân đội Ukraine nói rằng dù oanh kích dữ dội tại nhiều mặt trận nhưng lực lượng Nga chỉ giành được lợi thế hạn chế ở vùng Luhansk và Donetsk.

Ngày 4.5, Điện Kremlin ngày 4.5 bác bỏ thông tin nói rằng Nga sẽ tuyên bố chiến tranh và ra lệnh tổng động viên vào ngày 9.5. Trước đó, CNN dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu Michael Carpenter ngày 3.5 nói Mỹ có thông tin tình báo đáng tin cậy cho thấy Nga có thể sáp nhập Donetsk và Luhansk vào khoảng giữa tháng 5 hoặc "chính thức tuyên bố chiến tranh" tại Ukraine.

Nga đến nay gọi đây là chiến dịch quân sự đặc biệt, được thực hiện theo đề nghị tương trợ của hai vùng đòi ly khai của Ukraine mà Moscow công nhận là cộng hòa độc lập gồm “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Luhansk”.

Trong một diễn biến có liên quan, quân đội Belarus ngày 4.5 tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn nhằm kiểm tra độ sẵn sàng chiến đấu. Belarus tuyên bố cuộc tập trận không gây đe dọa các nước láng giềng.

Cùng ngày, người phát ngôn Cơ quan bảo vệ biên giới Ukraine Andriy Demchenko nói không loại trừ khả năng Nga có thể sử dụng lãnh thổ Belarus hoặc lực lượng vũ trang nước này cho chiến dịch tại Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Demchenko nói rằng Ukraine sẵn sàng đương đầu.

Nga và Belarus chưa bình luận nhưng Belarus trước đó nhấn mạnh không liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Trước khi chiến dịch bắt đầu, Nga đã đưa lực lượng đông đảo sang Belarus để tập trận chung.

Trong nỗ lực trừng phạt Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 4.5 công bố đề xuất về gói cấm vận thứ 6 của EU áp đặt lên Nga. Phần quan trọng nhất của gói cấm vận là việc cấm nhập khẩu năng lượng, theo đó châu Âu sẽ cắt hoàn toàn dầu thô Nga trong vòng 6 tháng và ngừng nhập sản phẩm từ dầu mỏ trước cuối năm nay.

Lệnh cấm vận dầu mỏ sẽ là bước đi quyết liệt của EU và cho thấy sự thay đổi lập trường của khối này nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Trước đó, EU chần chừ trong việc cấm vận dầu mỏ Nga vì phụ thuộc nhiều vào nguồn cung này. Ngày 4.5, bà von der Leyen cũng thừa nhận kế hoạch mới sẽ "không dễ dàng".

Ở phía ngược lại, Nga sẽ tẩy chay cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc với Ủy ban An ninh và Chính trị của Liên minh châu Âu, dự kiến diễn ra hôm nay 4.5. AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao Nga nói rằng quyết định này có liên quan chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Việc Moscow tẩy chay cuộc họp nói trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ giữa Nga và các đối tác của nước này ở Liên Hiệp Quốc ngày càng xấu đi kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.