Nga ồ ạt tấn công hạ tầng điện Ukraine, củng cố lực lượng tại Kursk

Khánh An
Khánh An
17/09/2024 16:50 GMT+7

Nga tấn công hạ tầng năng lượng tại tỉnh Sumy của Ukraine, buộc chính quyền phải dùng đến các nguồn điện dự phòng tại những cơ sở quan trọng.

Nga ồ ạt tấn công hạ tầng điện Ukraine, củng cố lực lượng tại Kursk- Ảnh 1.

Một khu vực tại tỉnh Sumy của Ukraine bị UAV tấn công

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 17.9 đưa tin lực lượng Nga tấn công hạ tầng năng lượng tại tỉnh Sumy của Ukraine, gây mất điện một số khu vực và buộc chính quyền phải dùng đến các nguồn điện dự phòng.

Các quan chức khu vực cho hay cuộc tấn công đã gây thiệt hại ở các quận Konotop, Okhtyrka và Sumy trong khu vực, khiến các cơ sở hạ tầng quan trọng phải sử dụng hệ thống điện dự phòng.

Các cơ sở cấp nước tại Sumy cho biết cuộc tấn công đã gây mất điện vào ban đêm, khiến họ phải chuyển sang nguồn cung cấp điện khẩn cấp.

Nga bắt đầu phản công, đánh bật quân Ukraine ở vùng Kursk

Quyền thị trưởng thành phố Sumy Artem Kobzar cho biết không có thương vong nào trong thành phố và các công nhân điện lực đang giải quyết hậu quả của cuộc tấn công.

Chính quyền khu vực cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 16 máy bay không người lái (UAV) của Nga trên khu vực này.

Không quân Ukraine ngày 17.9 cho biết Nga đã điều 51 UAV tấn công Ukraine trong đêm. Phía Ukraine đã bắn hạ 34 chiếc với hệ thống phòng không hoạt động ở 5 tỉnh.

Bên phía lãnh thổ Nga, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov tại tỉnh Belgorod gần biên giới ngày 17.9 cho hay phía Ukraine nã pháo vào 6 khu vực với 173 quả đạn trong vòng 24 giờ qua, khiến 3 người bị thương.

Trong khi đó, lực lượng Nga đang củng cố tại tỉnh Kursk lân cận, tăng cường cho các đơn vị tại đây. Hôm 16,9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành lại được quyền kiểm soát các khu vực Uspenovka và Borki ở Kursk.

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 17.9 đưa tin Công ty Meta (Mỹ) sở hữu các mạng xã hội Facebook, Instagram, WhatsApp và Threads cho biết đã cấm Đài RT, Rossiya Segodnya và các mạng truyền thông nhà nước.

Meta tuyên bố các kênh truyền thông trên đã sử dụng các chiến thuật lừa dối để thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng bí mật trực tuyến.

Đại sứ quán Nga tại Mỹ không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Nhà Trắng từ chối bình luận.

Mỹ ra tay truy tố, cấm vận, hạn chế nhằm ngăn Nga 'can thiệp bầu cử'

Động thái của Meta được đưa ra sau khi Mỹ truy tố 2 nhân viên RT về cáo buộc rửa tiền, khi thuê một công ty Mỹ sản xuất nội dung trên mạng để gây ảnh hưởng cuộc bầu cử năm 2024.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng các nước nên đối xử với các hoạt động của Đài RT như Washington đang làm vì họ tiến hành các hoạt động tình báo bí mật.

RT đã chế giễu hành động của Mỹ và cáo buộc Washington cố gắng ngăn cản đài truyền hình này hoạt động như một tổ chức báo chí.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.