Nhà Trắng bị tố ép Facebook kiểm duyệt nội dung về Covid-19

Khánh An
Khánh An
27/08/2024 23:47 GMT+7

Tỉ phú Mark Zuckerberg, nhà đồng sáng lập Facebook, tỏ ra hối hận vì đã khuất phục và nói rằng mình sẽ không đưa ra những lựa chọn tương tự vào ngày nay.

Nhà Trắng bị tố ép Facebook kiểm duyệt nội dung về Covid-19- Ảnh 1.

Ông Zuckerberg cho rằng Nhà Trắng đã sai khi gây áp lực để Facebook kiểm duyệt nội dung liên quan Covid-19

REUTERS

Tờ The Guardian ngày 27.8 dẫn lời nhà đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg bày tỏ sự hối hận vì đã khuất phục trước áp lực mà ông cho là từ chính phủ Mỹ nhằm kiểm duyệt các bài đăng về Covid-19 trên Facebook và Instagram trong thời kỳ đại dịch.

Ông cho biết các quan chức cấp cao của Nhà Trắng trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã "nhiều lần gây sức ép" với Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, để "kiểm duyệt một số nội dung về Covid-19" trong thời gian đó.

"Vào năm 2021, các quan chức cấp cao từ chính quyền của ông Biden, trong đó có Nhà Trắng, đã nhiều lần gây sức ép với nhóm của chúng tôi trong nhiều tháng để kiểm duyệt một số nội dung về Covid-19", ông cho biết trong một lá thư gửi Hạ nghị sĩ Jim Jordan, người đứng đầu ủy ban tư pháp của Hạ viện Mỹ.

"Tôi tin rằng áp lực của chính phủ là sai", ông viết.

Trong thời gian đại dịch, Facebook đã thêm phần cảnh báo thông tin sai lệch cho người dùng khi họ bình luận hoặc thích các bài đăng bị đánh giá là chứa thông tin sai lệch về Covid-19.

Công ty cũng đã xóa các bài đăng chỉ trích vắc xin Covid-19 và các ý kiến cho rằng virus này được phát triển trong một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, ông Biden đã cáo buộc các mạng xã hội như Facebook "giết người" bằng cách cho phép thông tin sai lệch về vắc xin được đăng trên nền tảng của mình.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đưa ra một số lựa chọn mà nếu nhìn lại và có thông tin mới, chúng tôi sẽ không đưa ra ngày hôm nay. Tôi hối tiếc vì chúng tôi đã không lên tiếng nhiều hơn về vấn đề này", ông Zuckerberg nói.

"Như tôi đã nói với các nhóm của mình vào thời điểm đó, tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng chúng ta không nên thỏa hiệp các tiêu chuẩn nội dung của mình do áp lực từ bất kỳ chính quyền nào theo cả 2 hướng. Và chúng tôi sẵn sàng phản kháng nếu điều như thế xảy ra một lần nữa", ông nêu rõ.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho rằng lời thú nhận của ông Zuckerberg là "chiến thắng lớn cho quyền tự do ngôn luận".

Trong khi đó, Nhà Trắng biện hộ cho hành động của mình trong đại dịch, nói rằng họ khuyến khích "các hành động có trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của công chúng".

"Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi tin rằng các công ty công nghệ và các bên tư nhân khác nên cân nhắc tác động của hành động của họ đối với người dân Mỹ, đồng thời đưa ra những lựa chọn độc lập về thông tin mà họ trình bày", theo Nhà Trắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.