Nga ồ ạt tấn công Ukraine

08/05/2023 11:40 GMT+7

Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kyiv và những nơi khác ở Ukraine trước thềm kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít 9.5.

Nga ồ ạt tấn công Ukraine trước Ngày Chiến thắng - Ảnh 1.

Máy bay không người lái (UAV) phát nổ trên bầu trời Kyiv ngày 8.5

REUTERS

Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine đầu ngày 8.5 cho biết Nga đã tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kyiv và nhiều khu vực khác trước dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít 9.5.

Giới chức Ukraine nói ít nhất 5 người bị thương do các cuộc tấn công của Nga vào Kyiv. Thị trưởng Vitali Klitschko của Kyiv cho biết trên Telegram rằng 3 người bị thương trong vụ nổ ở quận Solomyanskyi và hai người khác bị thương khi xác máy bay không người lái (UAV) rơi xuống quận Sviatoshyn.

Nga ồ ạt tấn công Ukraine trước kỉ niệm Ngày Chiến thắng phát xít

Cơ quan quản lý quân sự của Kyiv cho biết mảnh vỡ của UAV rơi xuống đường băng của sân bay Zhuliany, một trong hai sân bay dân sự của thủ đô Ukraine và không gây ra hỏa hoạn. Cơ quan này cũng cho biết tại quận Shevchenkivskyi của Kyiv, các mảnh vỡ UAV dường như đã rơi trúng một tòa nhà hai tầng, gây ra thiệt hại.

Tên lửa của Nga cũng đốt cháy một nhà kho thực phẩm ở thành phố Odessa bên Biển Đen và các vụ nổ đã được ghi nhận ở một số khu vực khác của Ukraine. Ông Serhiy Bratchuk, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Odessa, đã đăng trên kênh Telegram của mình những bức ảnh về một công trình kiến trúc lớn chìm trong biển lửa.

Cảnh báo không kích đã vang lên trong nhiều giờ trên khoảng 2/3 lãnh thổ Ukraine từ đêm đến sáng 8.5. Truyền thông cũng đưa tin về các vụ nổ ở khu vực Kherson và khu vực Zaporizhzhia.

Mỹ muốn Thổ Nhĩ Kỳ gửi S-400 mua từ Nga cho Ukraine, Ankara nói không

Nga chưa xác nhận các thông tin trên và lâu nay đều phủ nhận việc nhằm vào dân thường. Ông Vladimir Rogov, quan chức Zaporizhzhia do Nga hậu thuẫn, nói rằng các lực lượng Nga đã tấn công một nhà kho và vị trí của quân đội Ukraine ở Orikhiv, một thành phố nhỏ trong khu vực.

Các cuộc tấn công mới nhất xảy ra trong bối cảnh Moscow đang chuẩn bị cho cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9.5, một trong những ngày lễ lớn nhất của Nga.

Tướng Oleksandr Syrsky, Tư lệnh lục quân Ukraine, cho biết Nga đã tăng cường pháo kích bằng vũ khí hạng nặng vào thành phố Bakhmut. Ông Syrsky cũng nói Nga bắt đầu sử dụng các thiết bị tiên tiến hơn và đang tập hợp lại lực lượng với hy vọng kiểm soát hoàn toàn nơi này vào ngày 9.5. Tướng Syrsky đã tuyên bố sẽ làm mọi cách để ngăn chặn điều đó.

Các động thái này diễn ra trong lúc cuộc phản công của Ukraine dường như đang đến rất gần. Tờ The Independent của Anh ngày 7.5 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Volodymyr Havrylov cho rằng bộ chỉ huy Nga sẽ hoảng sợ khi cuộc phản công bắt đầu.

Wagner đổi ý ở lại Bakhmut sau khi Bộ Quốc phòng Nga hứa có đủ vũ khí đạn dược

Ông Havrylov cũng đánh giá cao khả năng các sự kiện trong tháng này hoặc tháng tới sẽ dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của chiến lược quân sự, quân đội hoặc nền kinh tế của Nga.

Nga chưa phản ứng trước các tuyên bố này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.